Tượng Phật Ngọc được chế tác từ nguyên khối đá ngọc gồm Pháp tòa và đài sen được tạc liền khối dựa theo nguyên mẫu của pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nặng trên 18 tấn, có chiều cao 3.3 m, rộng 2.1 m, được rước từ chùa Tùng Vân, ngôi chùa cổ lớn nhất huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng cách đây 327 năm vào thời vua Lê Huy Tông về chùa Phù Liễn, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2555, dương lịch 2011,tạo cơ hội cho nhân dân và phật tử xa gần được chiêm bái.

Theo Đại đức Thích Nguyên Thành trong thời gian hơn một tháng nghinh đón tượng Phật ngọc hàng ngàn tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh đã về chiêm bái và thành công viên mãn.

Tượng Phật Ngọc được chế tác từ nguyên khối đá ngọc nặng trên 18 tấn,
có chiều cao 3.3 m, rộng 2.1 m. Ảnh Lệ Hằng

Trong không khí trang nghiêm Đại đức Thích Nguyên Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên -Trụ trì chùa Phủ Liễn và Đại Đức Thích Nguyên Cao - ủy viên TT Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo - Trưởng ban Phật giáo Huyện Vĩnh Tường Trụ trì Chùa Tùng Vân,cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử đã đọc Kinh Bát nhã để cung tiễn Phật Ngọc về Chùa Tùng Vân.



Đại đức Thích Nguyên Thành - Ủy viên HĐTS, TB trị sự Giáo hội phật giáo TN
cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử trang nghiêm cử hành nghi lễ
Cung Tiễn Phật Ngọc . Ảnh Lệ Hằng

Tại buổi lễ mỗi người đều trang nghiêm chắp tay cùng cầu nguyện thể hiện lòng thành kính dâng lên Đức Phật với tâm nguyện cầu cho quốc thái, dân an, ước nguyện hòa bình, hướng tới giá trị nhân văn sâu sắc.
Lệ Hằng