chat van va tra loi chat van tai phien hop thu 36 cua uy ban thuong vu quoc hoi
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Dũng

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện việc giám sát lại đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, chất vấn và đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ trả lời thẳng thắn, đúng vấn đề, không nêu lại nội dung đã nêu trong báo cáo, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, mang tính xây dựng và đúng quy định. Các đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề như: bảo mật thông tin cá nhân của các nhà mạng và mạng xã hội; việc đấu tranh với các mạng xã hội nước ngoài; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; các vấn đề xung quanh việc thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam…Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển khoa học – công nghệ, quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài, vấn đề phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tạo…cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm, nêu câu hỏi chất vấn…Các đại biểu được chất vấn đã trả lời thẳng thắn và trách nhiệm. Trên tinh thần, dân chủ, nhiều đại biểu đã tranh luận, làm rõ thêm các vấn đề quan tâm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 1 số lĩnh vực…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn không né tránh những vấn đề khó, phức tạp; đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại và cam kết khắc phục để tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.