ban chi dao trung uong kiem tra thuc hien phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa tai ba ria vung tau
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn kiểm tra làm việc với Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Đoàn đã đến kiểm tra, tìm hiểu tình hình thực tế việc thực hiện phong trào tại một số cơ sở: Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo; phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ; khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và một số đơn vị quân đội: Ban CHQS huyện Côn Đảo; Vùng 2 Hải quân; Công ty trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18); Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Vùng cảnh sát biển 3.

Làm việc với BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các địa phương, cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao các địa phương, đơn vị thời gian qua đã quán triệt và thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH; xây dựng và phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân; có nhiều mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, công nhân, người lao động; các đơn vị quân đội đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH.

ban chi dao trung uong kiem tra thuc hien phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa tai ba ria vung tau
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống Công ty trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18).

Kết luận tại các buổi kiểm tra, sau khi nhấn mạnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào các cấp; duy trì và nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH; chú trọng phát triển kinh tế gắn chặt với bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang; chăm lo xây dựng gia đình văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường… Cùng với đó, cần tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh quân dân trong thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đi đầu gương mẫu thực hiện phong trào, giữ vững hình ảnh và làm lan tỏa truyền thống, phẩm chất văn hóa tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

ban chi dao trung uong kiem tra thuc hien phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa tai ba ria vung tau
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Luỹ, 88 tuổi, vợ liệt sĩ, tại khu 3, huyện Côn Đảo.

Trong dịp này, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo và đến thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại huyện Côn Đảo.