ban chi dao quoc gia 515 kiem tra cong tac tim kiem quy tap hai cot liet si tai quan khu 1
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 54 HCLS, trong đó, có thông tin 12 HCLS; không có thông tin 42 HCLS. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với ngành lao động, thương binh và xã hội, gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện tốt công tác bàn giao hồ sơ, HCLS đã tìm kiếm, quy tập được (HCLS chưa xác định danh tính đều được lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã biểu dương kết quả đạt được đồng thời yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1 và các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; tăng cường phối hợp giữa Quân khu và các tỉnh trong thực hiện đề án; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chức năng giúp Ban Chỉ đạo 515 các cấp...