Ngày 25/10, một Trạm cấp cứu vệ tinh trực thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 vừa cứu sống một trường hợp đặc biệt nguy kịch do tai nạn giao thông.

xep xuong so vo nat va mang cung cuu song nam thanh nien

Hộp sọ của nam thanh niên bị vỡ nát nhiều mảnh sau tai nạn giao thông

Trước đó, đội cấp cứu đã nhận được cuộc gọi khẩn và điều xe đến hiện trường vụ tai nạn, chuyển bệnh nhân P.Q.V. (26 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM) về bệnh viện. Tiếp nhận người bệnh trong tình trạng kích thích vật vã, hôn mê, các y bác sĩ xác định tình trạng thương tích Q.V. gặp phải rất nghiêm trọng nên đã chủ động đề xuất phương án báo động đỏ để huy động lực lượng chuyên môn từ nhiều chuyên khoa sẵn sàng cứu chữa cho nạn nhân.

Tại bệnh viện, qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định, nam thanh niên bị vết thương ở vùng đỉnh trán bên trái đường kính hơn 10cm, nhiều mảnh sọ vỡ nát lẫn với đất cát, nhu mô não phòi ra ngoài theo vết thương. Kết quả CT-Scan cho thấy bệnh nhân bị gãy xương hàm mặt, vỡ nền sọ - xoang bướm, vỡ xương sọ phức tạp vùng trán đỉnh trái. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị dập não, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết bề mặt não tại vùng vết thương.

Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện cuộc mổ cấp cứu cho người bệnh với hy vọng “còn nước còn tát”. Sau 3 giờ chạy đua với tử thần trong phòng mổ, các bác sĩ đã lấy đất cát, làm sạch vết thương, mở sọ lấy các mảnh vỡ sọ còn ghim vào não, xếp lại xương sọ cho người bệnh và cầm máu phần não bị dập do tổn thương, đồng thời vá màng cứng não.

xep xuong so vo nat va mang cung cuu song nam thanh nien

Thành phố đã triển khai 13 trạm cấp cứu vệ tinh tại các bệnh viện công lập và tư nhân

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, sức khỏe có diễn tiến khả quan. Tuy nhiên, đây là trường hợp tai nạn thương tích rất nặng nên các bác sĩ đang theo dõi tích cực để có hướng xử trí phù hợp cho người bệnh.

Hệ thống Trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố thời gian qua đang cho thấy tính hiệu quả khi kịp thời ứng cứu nhiều ca bệnh trở nặng đột ngột hoặc nạn nhân phải cấp cứu do tai nạn giao thông. Để nhân rộng mô hình này, ngày 25/10, Sở Y tế thành phố tiếp tục ra mắt trạm vệ tinh thứ 13.

Để Trạm cấp cứu vệ tinh phát triển đúng hướng nhân văn, nhân đạo, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tham gia hệ thống cấp cứu vệ tinh bất kể công lập hay tư nhân phải đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết. Các Trạm Cấp cứu Vệ tinh đặt tại bệnh viện tư, phải tuân thủ giá dịch vụ cấp cứu theo giá của bệnh viện công lập, tuyệt đối không lợi dụng dịch vụ cấp cứu để trục lợi trên sức khỏe và sinh mạng người bệnh. Khi gặp những trường hợp khó khăn về kinh tế, các trạm cấp cứu cần xem xét hỗ trợ giảm hoặc miễn hoàn toàn chi phí cho người bệnh.