U23 Viet Nam co co hoi gianh ve den Qatar du VCK U23 chau A 2024 hinh anh 1
Thầy trò HLV Troussier sắp bắt đầu hành trình mới sau SEA Games 32. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để giành vé đến Qatar tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 khi được lựa chọn làm chủ nhà ở vòng loại.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam là một trong 11 nước chủ nhà trong bảng đấu của mình ở vòng loại U23 châu Á 2024.

Cùng với Việt Nam, các nước Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan cũng sẽ là chủ nhà ở các bảng đấu tại vòng loại.

Với quyết định này, U23 Việt Nam sẽ có được lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Theo phân nhóm hạt giống, U23 Việt Nam sẽ cùng với các đội Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan vào nhóm số 1.

Trong số các đội chủ nhà, Trung Quốc nằm ở nhóm 4 và có nguy phải đối mặt nhiều thức khi đối thủ của họ có thể sẽ là Nhật Bản, Australia, Iraq, UAE (nhóm 1) hoặc Iran (nhóm 2).

Theo dự kiến, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á vào ngày 25/5.

Tại vòng loại, các đội tuyển sẽ tranh 15 suất để cùng chủ nhà Qatar tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ 15/4-3/5/2024.

Giải U23 châu Á sẽ xác định 3 đội đứng đầu giành suất đại diện châu Á dự Olympic Paris từ ngày 24/7-10/8/2024. Đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tham dự giải đấu giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng 6./.