tunisia bat giu 5 nghi can vu danh bom truoc dai su quan my

Khói đen bốc gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia. (Ảnh: CBS)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 10/3, người phát ngôn của Viện công tố Tunisia cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến 2 phần tử đánh bom liều chết trước Đại sứ quán Mỹ ở Tunis hôm 6/3.

Thông báo nêu rõ 5 đối tượng trên bị bắt giữ ngày 7/3, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công. Truyền thông địa phương Tunisia cho biết, thủ phạm vụ đánh bom liều chết trên là 2 đối tượng nam giới sinh sống tại Tunis. Hai đối tượng này từng bị kết án vào năm 2014 vì liên quan đến hoạt động khủng bố và đã chấp hành xong án phạt.

Sáng 6/3 theo giờ địa phương, 2 đối tượng thực hiện vụ đánh bom liều chết gần xe cảnh sát canh gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở quận Bờ Hồ (Berges du Lac), cách trung tâm Tunis khoảng 10 km. Một sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng, 5 sỹ quan khác và một thường dân bị thương.

Bất chấp tình hình an ninh đã được cải thiện, kể từ tháng 10/2018 đến nay tại Tunisia đã xảy ra 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào những địa điểm nhạy cảm. Trước đó, năm 2015, một loạt vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra, làm rung chuyển quốc gia Bắc Phi này. Hiện tại, Tunisia vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp được ban bố từ sau vụ đánh bom liều chết mà tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) gây ra hồi tháng 12/2015 ở Tunis khiến 12 cảnh sát thiệt mạng./.