Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ 4 đối tượng nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

trinh sat tom gon nhom buon ma tuy co sung o quang binh

Chiếc xe ô tô nhóm đối tượng dùng để vận chuyển ma túy

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng 1/11, lực lượng Công an nhận được tin báo về chiếc xe ô tô mang BKS 37C-271.71 chạy trên Quốc lộ 1A, hướng Bắc – Nam khi qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch nghi vận chuyển chất ma túy.

Trên xe có 4 đối tượng mang theo súng nên lực lượng Công an quyết định tấn công bất ngờ. Khi chốt Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính thì các trinh sát nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng, khiến chúng không kịp trở tay.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe cất giấu 105g chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 452 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến), 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 7 viên đạn và 138 triệu đồng.

trinh sat tom gon nhom buon ma tuy co sung o quang binh

Đối tượng Nguyễn Khánh Dũng tại cơ quan Công an

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Khánh Dũng (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi), Lê Thị Hoa (26 tuổi) cùng ở huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Tất Dũng (35 tuổi), ở huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo Đại tá Hoành, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an địa phương phát hiện nhóm này thường buôn bán ma túy cho các đối tượng “cộm cán” ở thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra./.