tong thong phap cai to noi cac sau khi mot loat bo truong tu chuc
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vừa từ nhiệm nhiệm Sylvie Goulard (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Florence Parly (phải) tại lễ chuyển giao quyền lực ở Paris ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Macron đã bổ nhiệm chuyên gia luật theo đường lối cánh tả Nicole Balloubet làm Bộ trưởng Tư pháp thay thế ông Francois Bayrou, một đồng minh chủ chốt của ông Macron.

Trong khi đó, bà Florence Parly - một thành viên của đảng Xã hội, được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế bà Sylvie Goulard vừa tuyên bố từ chức chỉ sau 1 tháng nắm quyền.

Thay thế Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Marielle de Sarnez là bà Nathalie Loiseau - Hiệu trưởng trường ENA danh tiếng của chính phủ - nơi nhiều quan chức Pháp từng theo học, trong đó có cả ông Macron.

Thượng nghị sỹ cấp tiến theo đường lối cánh tả Jacques Mezard, phụ trách các vấn đề nông nghiệp, trở thành Bộ trưởng đặc trách gắn kết các vùng sau khi ông Richard Ferrand được điều chuyển công tác sang quốc hội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb và Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire vẫn tiếp tục đảm đương chức vụ. Phát biểu trên đài truyền hình TF1, Thủ tướng Pháp Eduard Philippe khẳng định Pháp vẫn giữ nguyên cam kết về việc cân bằng giới tính, có các đại diện từ cộng đồng xã hội dân sự trong chính phủ.

Dự kiến, nội các mới của Tổng thống Macron sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên trong ngày 22/6./.