Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị G20 tổ chức tại Argentina sau vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên Eo biển Kerch.

tong thong my co the huy cuoc gap voi tong thong nga tai g20
Tổng thống Mỹ - Donald Trump và Tổng thống Nga - Putin. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn của Tờ Bưu điện Washington, khác với các nhà lãnh đạo châu Âu khác, ông Trump đã kiềm chế việc đổ lỗi cho phía Nga. Khi được hỏi, ông cảm thấy thế nào sau vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng, phía Mỹ không thích những gì xảy ra theo cách này. Hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mai Pompeo cũng đã có phản ứng khá chậm so với các quốc gia khác trong vụ đụng độ trên biển giữa Nga và Ukraine. Ông Pompeo đã đưa ra một tuyên bố thể hiện "mối quan tâm sâu sắc" và kêu gọi sự kiềm chế từ "cả hai bên"./.