Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 22/11/2023

Pháp luật
Chị Võ Thị Thùy Dung (36 tuổi) - Nữ công nhân vệ sinh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tìm thấy và bàn giao viên kim cương kích thước 8,85mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng cho Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc Cảng hàng không để trả lại cho hành khách.
aa

Nhân viên vệ sinh sân bay trả lại viên kim cương 550 triệu đồng cho khách đánh rơi

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, ngày 17/11, sau khi đáp chuyến bay VN1207 từ Hà Nội đến Cần Thơ, một nữ hành khách đã liên hệ Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc báo mất viên kim cương kích thước 8,85mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng, kèm giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, công tác kiểm tra, tìm kiếm được triển khai tại các khu vực liên quan và trên máy bay nhưng không thấy.

Tin 24h ngày 22/11/2023
Chị Võ Thị Thùy Dung (giữa) bàn giao tài sản lại cho hành khách đánh rơi. Ảnh: TTXVN phát

Ngày hôm sau, trong lúc làm vệ sinh, chị Võ Thị Thùy Dung (36 tuổi) phát hiện viên kim cương kẹt trong khe cầu ống lồng dẫn khách từ máy bay xuống đất để vào nhà ga. Nữ công nhân vệ sinh liền trình báo và bàn giao cho Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc. Sau khi rà soát thông tin, đơn vị này đã thông báo với nữ hành khách.

Nhận lại tài sản, nữ hành khách bày tỏ vui mừng, cảm ơn chị Dung cùng tập thể Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Ngày 21/11, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đề xuất Tổng Công ty Cảng hàng không khen thưởng nhân viên Võ Thị Thùy Dung vì hành động nói trên.

Từ đầu năm đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã có hơn 20 lượt cán bộ, nhân viên nhặt được và trả lại tiền cùng các đồ vật có giá trị của hành khách bỏ quên, ước tính tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp hành khách bỏ quên va ly chứa gần một tỷ đồng ở sảnh ga quốc nội vào tháng 2.

Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Trung Bộ mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, Bắc Bộ vẫn duy trì rét do không khí lạnh gây ra, sáng sớm nhiều nơi có sương mù. Trung Bộ chiều tối đến sáng mai có thể mưa rào.

Tin 24h ngày 22/11/2023
Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Ảnh: TTXVN

Ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/11, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Ngày và đêm 23/11, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động. Chiều tối và đêm 23/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Quảng Trị: Xử lý thành công 2 quả bom cỡ lớn còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 21/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Tổ chức Golden West của Hoa Kỳ đã xử lý an toàn, thành công 2 quả bom cỡ lớn tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện miền núi Hướng Hóa.

Tin 24h ngày 22/11/2023
Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành xử lý an toàn quả bom lớn. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện có bom từ người dân địa phương, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác định có 2 quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh gồm: 1 quả bom mang ký hiệu M117 dài 120cm, đường kính 40cm và nặng 340 kg nằm cách nhà dân 30m, ngòi nổ còn an toàn nên có thể di chuyển được; quả bom còn lại mang ký hiệu MK82 dài 180cm, đường kính 30cm và nặng 230 kg, nằm cách nhà dân 40m, có ngòi nổ loại hẹn giờ cực kỳ nguy hiểm.

Trước khi tiến hành xử lý 2 quả bom này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng chức năng ở địa phương phối hợp canh gác, phong toả hiện trường, tổ chức sơ tán 8 hộ dân đến nơi an toàn. Sau đó lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tổ chức Golden West của Hoa Kỳ sử dụng máy cắt bom cơ động điều khiển từ xa hiện đại nhất hiện nay, tiến hành cắt tách ngòi nổ ra khỏi quả bom rồi dùng phương pháp đốt tiêu hủy ngòi nổ đối với quả bom mang ký hiệu MK82; đồng thời di dời quả bom mang ký hiệu M117 đến nơi an toàn để chờ xử lý.

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 7970/BCT-ĐTĐL gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28/2014/QĐ-TTg năm 2014.

Rút xuống còn 5 bậc

Theo văn bản của Bộ Công Thương, dự kiến biểu giá điện mới gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó, giá điện bậc 5 (cho kWh từ 701 trở lên) được đề xuất là 3.612,22 đồng/kWh.

Cụ thể:

+ Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; giá điện là 1.806,11 đồng/kWh;

+ Bậc 2: cho kWh từ 101 - 200; giá điện là 2.167,33 đồng/kWh

+ Bậc 3: cho kWh từ 201 - 400; giá điện là 2.729,23 đồng/kWh

+ Bậc 4: cho kWh từ 401 - 700; giá điện là 3.250,99 đồng/kWh

+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên; giá điện là 3.612,22 đồng/kWh

Trên cơ sở thiết kế các bậc, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.

Cụ thể: Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh. Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh.

"Giá điện cho các bậc từ 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp", Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

Ngoài ra, việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn. Đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc thang cuối.

Đơn cử như mức chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng ở Nam California, Mỹ là 2,2 lần, Hàn Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần; Thái Lan là 1,65 lần.

Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi.

Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

VPI dự báo giá bán lẻ xăng dầu vẫn giảm trong kỳ điều hành ngày mai 23/11

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 23/11, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể vẫn giảm từ 0,9-3,2% nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 23/11 có thể giảm khoảng 411-656 đồng, về mức 21.614 đồng/lít với E5 RON 92 và 23.119 đồng/lít với xăng RON 95.

Đặc biệt, giá dầu diesel và dầu hoả có thể giảm trên 660 đồng, xuống mức 20.218 đồng/lít với dầu diesel và 20.843 đồng/lít với dầu hoả.

Dầu mazut được dự báo có mức giảm thấp nhất, chỉ khoảng 138 đồng xuống mức 15.482 đồng/lít. Mô hình của VPI dự báo kỳ này Liên bộ không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ, thời gian điều hành giá xăng dầu được rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày.

Từ 15 giờ ngày 1/11, xăng E5 RON92 tăng 249 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 416 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 549 đồng/lít; dầu hỏa giảm 448 đồng/lít và dầu mazut giảm 373 đồng/kg.

Thay vì điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11 và 21 hằng tháng như trước đây, Chính phủ quy định thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần.

Trên thị trường thế giới, giá dầu có xu hướng giảm vào thứ Ba ngày 21/11 khi các nhà đầu tư có tâm lý thận trọng trước cuộc họp của OPEC+ dự kiến tổ chức vào 26/11 để thảo luận về việc cắt giảm nguồn cung sâu hơn vào năm tới.

Nghiên cứu đầu tư mở rộng Cao tốc đoạn Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đoạn tuyến Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2024.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm tận dụng toàn bộ các kết quả đã nghiên cứu (nếu có) và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tin 24h ngày 22/11/2023
Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn hiện có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết Dự án Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn sẽ được nghiên cứu mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh (6 làn xe). Nguồn vốn đầu tư được đề xuất bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách.

“Nếu kiến nghị vốn được Quốc hội thông qua. Dự kiến, khoảng tháng 2/2024, chủ trương đầu tư mở rộng dự án sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt," đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long thông tin thêm.

Dự án cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn nếu được đầu tư mở rộng quy mô lên 6 làn xe hoàn chỉnh sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình đã có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét đầu tư xây dựng mở rộng tuyến Cao tốc Bắc-Nam đoạn Cao Bồ-Mai Sơn theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 2.000 tỷ đồng.

Với phương án mở rộng Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe, tuyến chính sẽ được mở rộng thêm 15,75m nền đường, đảm bảo quy mô bề rộng nền đường 32,75m; bề rộng mặt đường là 22,5m. Ngoài ra, 4 vị trí công trình cầu sẽ đầu tư bổ sung thêm một đơn nguyên gồm: cầu Cao Bồ, cầu Cẩm, cầu vượt Quốc lộ 10, cầu Quán Vinh.

Dự án đường Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tuyến có chiều dài hơn 15km đã được đầu tư, đưa vào khai thác từ tháng 2/2022 với quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 16m.

Bắt 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Chiều 22/11, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại Phòng Giao dịch Chi nhánh ngân hàng BIDV (địa chỉ số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Trao đổi nhanh với phóng viên, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được các đối tượng trong nhóm cướp ngân hàng. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, 2 đối tượng (hiện chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng nói trên. Lúc này, một người vào ngân hàng, người còn lại đứng ngoài cảnh giới. Theo người dân chứng kiến vụ việc, 2 đối tượng này mang theo dao và vật giống súng tự chế. Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ tông vào xe máy của người dân đi cùng chiều. Sau cú tông, 2 tên cướp ngã ra đường, nhanh chóng bị bảo vệ ngân hàng cùng người dân bắt giữ. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, người bảo vệ bị các đối tượng đâm vào phần lưng gây trọng thương, được đưa đi cấp cứu. Cơ quan công an xác nhận, người bảo vệ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tiên lượng xấu và đã tử vong.

TP. Hồ Chí Minh: Nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất 750 kg ma túy 'nước vui'

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho hay, vừa triệt phá một đường dây sản xuất ma túy “nước vui” quy mô lớn do Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - người từng làm DJ (người chuyển, chỉnh nhạc) ở nước ngoài cầm đầu.

Theo Cục C04, đầu năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn pha chế, đóng gói ma túy tổng hợp “nước vui” quy mô lớn. Các đối tượng mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15g. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ bên trong chứa ma túy.

Xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án 0323H, quyết tâm phá án không để các đối tượng “đầu độc” thế hệ trẻ.

Sau gần 3 tháng xác minh, Cục C04 xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này Hoài học được công thức pha chế ma túy “nước vui.” Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước, tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy. Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh, 34 tuổi ở Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long, cùng 35 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh, 42 tuổi ở Trà Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang, 26 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Cuối tháng 5/2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, Ban Chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy.

Đây là chuyên án được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, thu giữ số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay; đặc biệt phát hiện nhiều loại ma túy mới, nguy hiểm như “nước vui”, “ke kim tuyến”…

Sáng 5/6/2023, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm (nhãn Chali, deadpool, foryou, coffee, cristy fruit) và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói.

Ngay sau khi bắt phạm tội quả tang, đồng hoạt 17 tổ công tác tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy; đồng thời, tạm giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả, Ban chuyên án tạm giữ 17 đối tượng, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy. Ước tính, số bao bì các đối tượng có thể đóng được khoảng 1 tấn ma túy “nước vui.”

Mở rộng vụ án, ngày 17/8/2023, Ban Chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên, 18 tuổi, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng vào sản xuất, đóng gói ma túy.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can.

Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy "nước vui". Việc đấu tranh thành công chuyên án nêu trên, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Quảng Nam: Triệt phá đầu mối cung cấp linh kiện chế tạo súng trên toàn quốc

Chiều 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, xử lý Lê Hà Nam (sinh năm 1990, thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng chuyên cung cấp linh kiện chế tạo súng trên toàn quốc.

Theo điều tra, lợi dụng việc đăng ký kinh doanh đồ điện gia dụng tại nhà, Lê Hà Nam đã tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện phục vụ chế tạo, lắp ráp súng; đồng thời đăng ký các kênh bán hàng online nhằm cung cấp hàng trên toàn quốc.

Linh kiện được Lê Hà Nam mua từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài; trung bình mỗi tháng bán hơn 1.000 đơn hàng cho nhiều đối tượng.

Công an đã phát hiện, tạm giữ tại nhà Lê Hà Nam hơn 1.500 linh kiện các loại, phục vụ cho việc chế tạo, lắp ráp súng, như: bộ phận cò súng, van bơm hơi, đồng hồ đo áp suất, đèn laser, ốp thước ngắm...

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, việc mua bán linh kiện được thực hiện rất tinh vi dưới vỏ bọc kinh doanh đồ điện; giao dịch qua mạng xã hội hầu hết là ẩn danh, dùng nickname ảo để trốn tránh cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng làm rõ 8 đối tượng liên quan tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, thu giữ 8 khẩu súng, 800 viên đạn và linh kiện. Các đối tượng này mua linh kiện từ Lê Hà Nam rồi chế tạo, lắp ráp súng để sử dụng. Công an tỉnh Quảng Nam đang đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

TP Hồ Chí Minh: Lời khai của nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong

Tối ngày 21/11, tại Cơ quan CSĐT, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) thừa nhận sát hại chị L.T.M.D. (32 tuổi, ở căn nhà trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, Quận 8).

Tin 24h ngày 22/11/2023
Nghi phạm Nguyễn Văn Nhu tại cơ quan công an

Sau khi sát hại chị D., Nhu đổ xăng, khóa cửa nhốt cháu cháu T.M.T.K. (2 tuổi) và N.L.H.P. (3 tuổi) rồi châm lửa phóng hỏa.

Gây án xong, Nhu chạy ra con hẻm, bắt xe ôm tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương, thì bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, nghi phạm mặc áo Grab chở can xăng đi xe máy tới con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, Quận 8). Sau đó, nghi phạm đi vào căn nhà cấp 4 của chị D. Tại đây, nghi phạm và chị D. cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, căn nhà bùng cháy dữ dội. Khi người dân phát hiện chạy qua thì nghi phạm bỏ lại xe máy chạy ra con hẻm với vết máu trên quần, áo.

Người dân nhanh chóng dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và phát hiện chị D. cùng 2 cháu bé tử vong bên trong. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.

Phát hiện ô tô tự lật biển số "hoá trang" thành xe cơ quan Trung ương

Lúc 10 giờ sáng 30/6, tại Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2 (CSGT - Cục CSGT) đã dừng và kiểm tra xe ô tô Land Cruiser VX mang biển kiểm soát: 80B-9189.

Tin 24h ngày 16/6/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Nóng: Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín ở Bình Thuận

Bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật, trong vụ bạo hành do cuồng tín tà giáo “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận.

Tin 24h ngày 02/5/2024

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 - 1/5, riêng thứ Hai ngày 29/4 không tổ chức Lễ viếng Bác), đã có 61.417 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 3.919 lượt khách nước ngoài.

Tin bài khác

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người chết, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội

Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội

Ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỉ của vợ chồng Trương Xuân Đước và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tin 24h ngày 24/3/2024

Tin 24h ngày 24/3/2024

Ngày 24/3 được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.
Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái, SN 1976, trú tại phường Thuận Thành, TP Phổ Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tin 24h ngày 19/3/2024

Tin 24h ngày 19/3/2024

Chiều 18/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà trên đường Bà Triệu; trong đó có vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc