Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hải Bình An, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ hiện có 4 trường hợp đang sử dụng methadone, họ được tạo điều kiện thuận lợi để làm lại cuộc đời với mức lương trên 7 triệu đồng/tháng. |
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hải Bình An, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ hiện có trên 20 người lao động, trong đó có 4 trường hợp đang sử dụng methadone, họ được tạo điều kiện thuận lợi để làm lại cuộc đời với mức lương trên 7 triệu đồng/tháng. Đây là kết quả từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, với lực lượng Công an làm nòng cốt trong phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
Ông Hầu Xuân Thủy, Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hải Bình An chia sẻ: "Chính quyền địa phương, Công an xã, các cấp đến trao đổi động viên anh em hòa đồng bình thường, mọi công việc rất suôn sẻ, rất tốt. Theo tôi nghĩ những mô hình này cũng nên phát triển để cho anh em lầm lỡ rồi cũng có một công việc ổn định để giúp bản thân và giúp đỡ gia đình".
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã đã làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng đang quản lý sớm có cuộc sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thượng tá Ma Công Diện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp xã cập nhật các thông tin lên phần mền quản lý đối tượng, do đó đã giúp được lực lượng Công an cấp cơ sở nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự".
Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã đã làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền... |
Lực lượng Công an chủ động trong thực hiện phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đển nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng địa bàn |
Cùng với đó, lực lượng Công an cũng đã chủ động trong thực hiện phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đển nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm; lập danh sách quản lý, theo dõi, thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng trong diện quản lý, giáo dục; nhân rộng và xây mới những điển hình tiên tiến và các cá nhân tiên tiến trong công tác này. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 4.000 tổ chức quần chúng.
Trung tá Hà Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Công an phường Nam Tiến, TP Phổ Yên: "Việc hỗ trợ người chấp hành xong án tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đó cũng là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Thông qua mô hình này từ thực tiễn chúng tôi nhận thấy đây là mô hình đã giúp cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoa nhập cộng đồng, đồng thời cũng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tái phạm tội, ổn định tình hình an ninh trật tự và cũng làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn".
Trong 5 năm, từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an đã tham mưu, phối hợp tổ chức trên 1.900 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 153.000 người tham gia; 55 hội nghị tuyên truyền phát động điểm về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; gần 9.000 ca tuần tra, kiểm soát về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 9.300 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước gần 4,5 tỷ đồng. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2024-2028, hiện đã tiến hành giải ngân cho hơn 150 đối tượng với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.
Chính nhờ làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở nên đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, mang lại cuộc sống bình yên và để lại niềm tin cũng như hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân./.