Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Từ năm 2016, anh Hiếu bắt đầu hành trình khởi nghiệp với số vốn ít ỏi và thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BIO-Organic.
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Anh Lê Văn Hiếu (bên phải)
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Các nông sản hữu cơ từ vùng nguyên liệu Võ Nhai là nguồn cung cấp chính cho Siêu thị BioMart của Công ty.
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Các sản phẩm chính của Công ty đang sản xuất gồm: Nõn măng nứa sấy khô; Gà Thảo dược Vũ Chấn, Nấm hương và Mộc nhĩ sấy khô, Mật ong rừng tự nhiên,...
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Năm 2021, doanh thu của Công ty đạt trên 30 tỷ đồng. Công ty hiện đang đảm bảo việc làm cho trên 30 lao động với thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Hiện nay, mô hình trang trại vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: hạ tầng về điện, nước sinh hoạt, đường giao thông…
Thanh niên rời phố về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ
Hy vọng rằng, anh Hiếu cùng các thành viên tiếp tục kiên trì với hướng đi của mình để tiếp tục lan tỏa đam mê, nhiệt huyết. Góp phần truyền lửa cho những thế hệ thanh niên đang thực hiện ước mơ lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương./.