Thái Nguyên: mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường
Ngập úng trên một số tuyến đường TP Thái Nguyên sáng 23/8 |
Mưa lớn kéo dài từ đêm qua cho đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường trong các khu dân cư trên địa bàn TP Thái Nguyên ngập sâu trong nước. Đặc biệt, tại một số tuyến xuống cấp, nhiều ổ trâu, ổ gà, hố hủm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Từ sáng sớm, người dân ở những khu vực này đã thiết lập các biện pháp cảnh báo, hạn chế nguy hiểm có thể xảy ra khi các phương tiện di chuyển qua đây.
Với lượng mưa to đến rất to từ 100 milimet đến trên 260 milimet. Cụ thể vào thời điểm 12h tại khu vực Đồng Quang đo được lên tới trên 262 milimet khiến các tuyến đường chính như trục Hoàng Văn Thụ, khu vực nút giao Cầu vượt Đán trên đường Quang Trung, đường Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Cách Mạng Tháng 8, Bến Tượng đều gập úng cục bộ khiến các phương tiện không thể qua lại, có đoạn xe ô tô bị nước ngập đẩy nổi, trôi bồng bềnh, nhiều phương tiện chết máy dọc đường khi lưu thông. Đặc biệt cơn mưa kéo dài sáng nay đúng vào thời điểm cao điểm đi học, đi làm của người dân khiến giao thông bị ảnh hưởng, người dân đã phải tìm đủ mọi lộ trình khác nhau để di chuyển, tránh những khu vực bị ngập…
Anh Nguyễn Công Huy, tổ 7, phường Thịnh Đán gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển ra trung tâm thành phố, anh chia sẻ: "Di chuyển từ trong Đán ra đây tôi vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh để người dân chỉ những tuyến đường không bị ngập... từ trong Đán ra đến trùn tâm tôi đi mất hơn 30 phút".
Bà Hoàng Thị Cử, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho biết: "Ngập hết cả, mọi người không thể đi lại được, xe đi ra ngập cả xe nên không ai dám đi".
Anh Phan Huy Thưởng, tổ 1, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên: "8 giờ tối hôm qua mưa dồn dập mấy tiếng hồ, cửa công ty xử lý nước thải đây là ngập trên đầu gối, ở đây vốn mỗi mưa là bị ngập rồi, không biết chỗ nào mà tránh".
Mưa dồn dập trong nhiều giờ đồng hồ cũng khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu, đặc biệt là những địa điểm trong ngõ hẹp. Tại Tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, hàng chục hộ dân ngập sâu đã phải di chuyển người trước đề phòng nguy hiểm.
Anh Trần Văn Vinh, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên: "Mọi năm thường nước chỉ lên một lần thôi, năm nay lại lên hai lần, bà con cũng hơi bị bất ngờ. Nhà mình còn cao một chút, nhưng mà chuồng trại ngập hết. Bà con hàng xóm phía trong thấp hơn còn vất vả hơn".
Ngay trong sáng sớm, Công Ty TNHH Glonics Thái Nguyên đã phải huy động phương tiện để đưa đón công nhân “vượt ngập” vào khu vực sản xuất.
Anh Đỗ Mạnh Hùng, Công ty TNHH Glonics Thái Nguyên cho biết: "Nước ngập sâu khoảng 70cm, công nhân không đi vào được...".
Lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ đã được huy động có mặt kịp thời để lập chốt, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân |
Trước tình trạng mưa lớn, ngập úng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên tăng cường các biện pháp để ứng phó, hỗ trợ người dân tại các điểm xung yếu. Từ đêm qua lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ đã được huy động có mặt kịp thời để lập chốt, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân.
Anh Trương Quang Hoàn, Thôn đội trưởng, Dân quân tự vệ Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi huy động lưc lượng từ tối hôm qua, một số anh em đã tự động ra, sáng nay phườn huy động hết toàn bộ quân số trực đến khi nào nước rút thì thôi".
Thượng tá Ngô Xuân Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân Sự TP Thái Nguyên: "Chúng tôi kiểm tra toàn bộ các nội dung, các điểm ngập úng trên địa bàn toàn thành phố Thái Nguyên, sau khi phát hiện các khu vực ngập úng chúng tôi đã triển khai 100 lực lượng thường trực của thành phố phối hợp với cán bộ chiến sĩ lực lượng Bộ CHQS tỉnh và triển khai toàn bộ dân quân chốt chặn và căng biển báo các vị trí, khu vực, kiên quyết không cho người dân đi vào khu vực ngập úng, tại khu vực ngập úng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân tổ chức cơ động đi qua. Những nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình cơ động chúng tôi sẽ giúp đỡ bà con nhân dân xử lý...".
Thiếu tá Nguyễn Đắc Thái Anh: Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên: "Chúng tôi huy động 100% cán bộ chiến sĩ ra tất cả các điểm tuyến để thực hiện phân luồng, điều khiển giao thông giúp cho người dân đi lại được thuận lợi; thứ hai là hỗ trợ cho các phương tiện gặp sự cố tại các điểm ngập úng được lưu thông thông suốt; thứ ba là phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở thực hiện chỉ huy, điều khiển giao thông và phân luồng giúp các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đi lại được đảm bảo".
Một nam thanh niên bị nước cuốn troi tại Ngầm tràn Hồng Thái thuộc xã Tân Cương TP Thái Nguyên |
Mưa lớn khiến mực nước hồ Núi Cốc và Sông Cầu lên cao. Mực nước Sông Cầu đo được tại cầu Gia Bẩy vào lúc 13h ngày 23/8 cao trên 2.509 cm, cao hơn mức báo động 109 cm. Tại Hồ Núi Cốc trên sông Công lúc 13h ngày 23/8 mực nước tại hồ là 4.689 cm, cao hơn 89 cm so với báo động cấp I. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/8 tại vị trí tràn xả lũ số 1, lưu lượng xả từ 50 đến 200 m3/giây. Khi thực hiện vận hành xả nước qua tràn, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân dọc hai bên bờ Sông Công. Vì vậy, đơn vị cũng đã đề nghị người dân phía hạ du sau tràn có biện pháp phòng, tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế không hoạt động, sản xuất ở các bờ, bãi sát mép sông, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước Sông Công có thể dâng cao. Đến chiều ngày 23/8 việc xả nước qua tràn đang thực hiện ở mức độ mở cửa là 30cm với lưu lượng là 50m3/giây qua tràn. Dự kiến nếu lượng nước thượng nguồn đổ về lớn và mưa to, Công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ mở cửa tràn rộng hơn với lưu lượng tăng để đảm bảo dung tích phòng lũ.
Mặc dù đã thông báo xả lũ và có cảnh báo cùng lực lượng chức năng chốt giữ tại Ngầm tràn Hồng Thái thuộc xã Tân Cương TP Thái Nguyên, tuy nhiên vào khoảng 12h trưa 23/8, một nam thanh niên tên C ở xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên vẫn cố tình di chuyển qua ngầm tràn Hồng Thái, Hậu quả đã bị nước lũ cuốn trôi và mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn.
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, chiều và đêm 23/8, lũ Sông Cầu có thể tiếp tục tăng đạt mức dưới báo động 2, tại Hồ Núi Cốc có thể tăng đến mức báo động cấp hai, nguy cơ có thể xảy ra ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông, ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê ven sông suối và những điểm xung yếu khu vực dân cư sống ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đe dọa đến tính mạng tài sản của nhân dân...