Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ 2 đối tượng trong chuyên án 326S.

Qua công tác nghiệp vụ, từ tháng 10/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định có một nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sơn La về Thái Nguyên để tiêu thụ, đơn vị đã xác lập chuyên án 326S để đấu tranh.

Sau khi củng cố thông tin, tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 18/12/2020, phát hiện nhóm đối tượng di chuyển đến tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng là Cầm Văn Lâm và Cà Văn Bưởi, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ trên 3.100 gam ma túy các loại. Đồng thời, một mũi trinh sát khác lập tức bắt giữ đồng bọn của chúng là Cà Văn Khoáng khi tên này đang làm nhiệm vụ cảnh giới ở tuyến sau. Đó là một trong hàng chục chuyên án đã được lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên triệt xóa trong thời gian qua.

Thượng tá Phạm Ngọc Long, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý, đặc biệt chú ý các vụ án giết người. Lựa chọn các vụ án để đưa ra xử án điểm để nhằm mục đích tuyên truyền, răn đe các loại tội phạm, hạn chế các loại tội phạm đến mức thấp nhất.”

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm
Trong đợt ra quân cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 9 vụ, 9 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, nhiều vụ án đã nhanh chóng được làm rõ, triệt phá, bắt giữ hàng chục ổ nhóm, đường dây, đối tượng phạm tội. Sau 15 ngày ra quân cao điểm, Công an các đơn vị địa phương đã điều tra, khám phá 31 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt 11 vụ, 49 đối tượng về hành vi đánh bạc, 80 vụ, 85 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ gần 800 gam hêrôin, hơn 4.800 gam ma túy tổng hợp, 2,1 lít ma túy tổng hợp dạng lỏng; phát hiện, xử lý 9 vụ, 9 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép. Điển hình như: Phòng Cảnh sát hình sự khám phá nhanh vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người xảy ra tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương; Công an thành phố Thái Nguyên bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 2 bánh hêrôin, gần 500 gam ma túy tổng hợp.

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn phạm tội để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa và tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đặc biệt là các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội. Nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng hình sự, hoạt động theo ổ, nhóm, hoạt động lưu động.

Trong thời gian tiếp theo của đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; trấn áp, triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vât liệu nổ; quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021./.