Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Toàn cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện quan trọng khác của đất nước và địa phương.

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho các lực lượng

Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Tôi yêu cầu các đồng chí chủ động, nắm chắc các địa bàn, đối tượng để chủ động tham mưu cho độ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trên các mặt, không để đột xuất bất ngờ; làm tốt công tác đnắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý để đề ra các biện pháp phòng ngừa nhằm triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; sử dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm về pháp luật môi trường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác quản lý xuất nhập cảnh, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ".

Cu thể chỉ tiêu sẽ là: Kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án chung nhất là án rất nghiêm trọng, đặc biêt nghiêm trọng; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; tạo sự chuyển biến tích cực về trận tự an toàn xã hội.

Thượng Tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hăng hái, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và hoàn thành các chỉ tiêu công tác đề ra".

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Các lực lượng công an tỉnh thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu công tác đề ra

Để hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm, các đơn vị của CAT được yêu cầu chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự.

Đợt cao điểm này là công tác trọng tâm thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng công an tỉnh. Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm sẽ tạo tiền đề quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình công tác năm 2021, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết nguyên đán Tân Sửu. Qua thời gian chuẩn bị công an các đơn vị địa phương đã rà soát và sẵn sàng các điều kiện để các lực lượng ra quân đảm bảo tốt nhất trong đợt tấn công cao điểm.

Trong những ngày đầu đợt cao điểm, từ 15/12 tới nay, công an các đơn vị, địa phương của tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình là Phòng Cảnh sát hình sự khám phá nhanh vụ giết người ở xã Yên Đổ (Phú Lương); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,1kg ma túy đá và 4 khẩu súng các loại; Công an thành phố Thái Nguyên đấu tranh 2 chuyên án về ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 2 bánh heroin và trên 500gr ma túy tổng hợp./.