Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

su doan 308 ky niem 70 nam ngay truyen thong va don nhan huan chuong quan cong hang ba
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen, gửi lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308; đồng chí Tổng Tham mưu trưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng, Viện sĩ, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 1; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 qua các thời kỳ.

su doan 308 ky niem 70 nam ngay truyen thong va don nhan huan chuong quan cong hang ba
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Sư đoàn 308.

Sư đoàn 308 thành lập ngày 28-8-1949, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại đoàn 308-Đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta được thành lập tại thị trấn Đồn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sự ra đời của đại đoàn tạo bước chuyển biến mới trên chiến trường, là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ ngày thành lập, đại đoàn đã hội tụ trong hàng ngũ những đơn vị thiện chiến, có bề dày truyền thống chiến đấu, như: Trung đoàn 102, Trung đoàn 88, Trung đoàn 36... Trong Lễ thành lập, Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đọc nhật lệnh, giao nhiệm vụ cho đại đoàn “... Đại đoàn có nhiệm vụ cùng các binh đoàn chủ lực khác đi tiên phong trên con đường tiêu diệt sinh lực địch, trên con đường chính quy hóa... Đại đoàn phải: Hễ đánh là thắng, hễ đánh là tiêu diệt sinh lực địch, ngày càng lớn mạnh, quyết định chiến trường...”.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đại đoàn thường được giao nhiệm vụ đánh những trận then chốt, có ý nghĩa quyết định chiến trường; tham gia 13 chiến dịch, hành quân gần 10.000km... Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Sư đoàn 308 đã 5 lần được Bác Hồ về thăm; trong đó ấn tượng sâu sắc, cảm xúc mạnh mẽ nhất đối với cán bộ, chiến sĩ sư đoàn là ngày 19-9-1954, Bác gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 tại Đền thờ các Vua Hùng, trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Bác đã giao nhiệm vụ và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Trước yêu cầu của giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân đoàn 1-quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của quân đội ta được thành lập, ngày 24-10-1973. Sư đoàn 308 vinh dự được cùng các sư đoàn bộ binh 312, 320 và các lữ đoàn pháo binh 45, lữ đoàn xe tăng 202... đứng trong đội hình Quân đoàn 1.

Trải qua chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các đơn vị trong sư đoàn được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại; 17 lần được tuyên dương công trạng trước toàn quân; sư đoàn và 12 đơn vị, 11 cá nhân được nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng... Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống, Sư đoàn 308 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng đã trao Huân chương Quân công hạng Ba của Chủ tịch nước, tặng Sư đoàn 308.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành tiến bộ, những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Sư đoàn 308.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1..., sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Những chiến công, thành tích của sư đoàn trong chiến đấu và xây dựng suốt 70 năm qua nói lên sự đóng góp xương máu, công sức và trí tuệ của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ sư đoàn; là sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

su doan 308 ky niem 70 nam ngay truyen thong va don nhan huan chuong quan cong hang ba
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 duyệt đội ngũ.

Để xứng đáng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của một sư đoàn chủ lực, nằm trong đội hình quân đoàn cơ động chiến lược, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Sư đoàn 308 tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, giáo dục, quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thấu suốt quan điểm tư tưởng của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện toàn sư đoàn là một khối thống nhất ý chí và hành động.

Sư đoàn tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đổi mới phương pháp huấn luyện, huấn luyện phải thực sự thực tế, sát với yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động của sư đoàn. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Tập trung xây dựng Đảng bộ sư đoàn là một khối thống nhất, luôn vững vàng kiên định, giữ vững nguyên tắc, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải giữ vững vị trí tiên phong, là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo sư đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cán bộ chủ trì gắn với xây dựng cấp uỷ...

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng tin tưởng, trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của mình, vươn lên lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân./.