Năm 2016 là một năm mà nhân dân, phụ huynh và các em học sinh ở tỉnh Quảng Bình gặp muôn vàn khó khăn, vất vả do sự cố ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung và các đợt lũ lụt lịch sử vừa qua gây ra.

so gd dt quang binh khong duoc huy dong kinh phi cua phu huynh hoc sinh dip 2011
Hai trận mưa lũ vừa qua đã nhấn chìm hàng trăm trường học trên địa bàn Quảng Bình, gây thiệt hại lên đến gần 150 tỷ đồng (Ảnh: Đặng Tài)

Thời gian qua, cùng chung tay với tỉnh tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định các hoạt động giáo dục, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có văn bản đề nghị các trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam trên cơ sở tiết kiệm, có tính giáo dục cao, tránh phô trương về hình thức, gây tốn kém…

Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã bị hai trận lũ tàn phá, gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng, riêng đối với ngành GD- ĐT cũng bị thiệt hại khoảng gần 150 tỷ đồng. Mưa lũ cũng đã làm 9 học sinh thiệt mạng.