Hôm nay, 13-5, một loạt các môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục "xuất trận" là judo, cử tạ, aerobic, võ gậy, đua thuyền truyền thống…, kỳ vọng giành thêm nhiều Huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam để củng cố ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Sea Games 32: Ngày thi đấu 13/5, các môn thế mạnh xuất quân, nỗ lực bứt tốc trên bảng xếp hạng
Vận động viên Lại Gia Thành sẽ bảo vệ chức vô địch môn cử tạ.
Đáng chú ý, lặn có 8 nội dung chung kết, có thể mang về từ 4-5 Huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, ở ngày ra quân, tuyển lặn Việt Nam giành được 4 Huy chương vàng.

Đặc biệt, môn cử tạ có đương kim vô địch Lại Gia Thành sẽ bảo vệ chiếc Huy chương vàng của mình ở hạng cân 55kg. Bên cạnh đó, anh sẽ tranh tài ở 4 hạng cân đối kháng của nam và nữ. Judo sẽ tranh tài ở những nội dung bài biểu diễn quyền. Môn aerobic sẽ thi tài ở 3 nội dung đơn nam, đơn nữ và là thế mạnh của Việt Nam.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn có cơ hội tranh Huy chương vàng ở môn xe đạp đường trường, thuyền truyền thống, cầu mây, esports, golf...

Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay ở môn bóng đá nam là trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại bán kết. Trận đấu diễn ra lúc 16h, dự kiến thu hút đông đảo người xem.