Phát huy vai trò tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Gia đình chị Trần Thị Hà, xóm 6, xã Tân Linh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo |
Trước đây gia đình chị Trần Thị Hà trú tại xóm 6, xã Tân Linh, đời sống khó khăn, kinh tế không ổn định. Từ khi tham gia hội phụ nữ, chị Hà đã được các cấp Hội phụ nữ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Giờ đây, với 1,5ha chè, kinh tế và cuộc sống của gia đình chị đã dần ổn định.
Chị Trần Thị Hà, xóm 6, xã Tân Linh, huyện Đại Từ chia sẻ: "Hội phụ nữ đã hỗ trợ cho gia đình được vay vốn ngân hàng, tôi đã đầu tư trồng chè, chế biến chè và đã mua được thêm đồi bãi để gia đình có thêm thu nhập".
Bà Trần Thị Đưởng, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Linh, huyện Đại Từ: "Trong thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện tốt các hoạt động phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ nghèo. Sau thoát nghèo thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho hội viên tiếp tục được vay vốn của ngân hàng chính sách về hộ mới thoát nghèo để giúp hội viên thoát nghèo bền vững và không bị tái nghèo".
Chị Phan Thị Chiến trú tại xóm La Yên, xã Mỹ Yên, là hội viên phụ nữ đã từng bước thoát nghèo thành công. Bằng sự nỗ lực của gia đình cùng hỗ trợ, động viên của các cấp hội phụ nữ, năm 2023 gia đình chị đã thoát cận nghèo, có kinh tế ổn định:
Chị Phan Thị Chiến, xóm La Yên, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ chia sẻ: "Tôi được phụ nữ ở xóm và ở xã tạo đièu kiện cho tôi vay vốn và tôi phát điển cây chè, chăn nuôi... trong thời gian tới nếu có vốn tôi sẽ làm thêm một bãi chè nữa, làm thêm chồng lợn để chăn nuôi, chăn gà chăn vịt nữa".
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ: "Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến 17/17 chi hội trên toàn xã, rà soát từng đối tượng và tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho hội viên được vay vốn được tiếp cận các nguồn vốn, các gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư vào cây trè và tham gia vào tổ trè VietGAP phấn đấu để thoát nghèo".
Hội LHPN huyện Đại Từ hoàn thành mục tiêu 100% hộ nghèo và cận nghèo có hội viên phụ nữ được giúp đỡ |
Hội LHPN huyện Đại Từ có 30 cơ sở Hội với khoảng 36.110 hội viên. Từ năm 2021 đến nay, các cơ sở Hội đã giúp 330 hộ nghèo và cận nghèo do phụ nữ làm chủ, phát triển sản xuất, thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ trên 11.230 lượt hội viên tiếp cận nguồn tín dụng chính sách; phối hợp tư vấn, đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động nữ; phối hợp tổ chức trên 370 lớp tập huấn quản lý vốn, chuyển giao KHKT cho trên 14.400 hội viên phụ nữ.
Bà Dương Thị Thanh Luyến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Từ cho biết: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong đó chúng tôi quan tâm hỗ trợ đối với các hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế. Hàng năm chúng tôi đều chỉ đạo rà soát xem các hộ đó nghèo theo chiều thiếu hụt về các nội dung nào thì sẽ chỉ đạo các cấp hội rà soát và có phương án hỗ trợ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bằng các giải pháp phù hợp để hỗ trợ chị em thoát nghèo một cách bền vững".
Sự nỗ lực, đoàn kết và chủ động của các cấp hội phụ nữ huyện Đại Từ là cơ sở để Hội LHPN huyện hoàn thành mục tiêu 100% hộ nghèo và cận nghèo có hội viên phụ nữ được giúp đỡ; bình quân mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 3 hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo… đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo của huyện Đại Từ trong năm 2024./.