Nỗ lực thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí
Các buổi tuyên truyền sinh động giúp các em học sinh dễ nắm bắt về luật giao thông

Buổi tuyên truyền về trật tự ATGT theo hình thức sân khấu hóa tại các nhà trường… Vở kịch được cán bộ tuyên truyền biên soạn với các tình huống giao thông thường gặp đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của học sinh và giáo viên các cấp bậc học trên địa bàn TPTN…

Học sinh Lý Thu Hoài, Lớpk 12A9, trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên cho biết: "Sau khi nghe buổi tuyên truyền, em rút ra bài học là phải luôn đội mũ bảo hiểm và tuân thủ đúng quy tắc, luật giao thông đường bộ."

Học sinh Nguyễn Trúc An, Lớp 5E, trường Tiểu học Đội Cấn 1, TP Thái Nguyên cho biết: "Thông qua buổi tuyên truyền giúp chúng em hiểu hơn về luật giao thông và văn hóa giao thông. Các vở kịch rất hay và ý nghĩa."

Bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đội Cấn 1, TP Thái Nguyên cho biết: "Trong các hoạt động lên lớp ngoài giờ của nhà trường thì cũng lồng ghép các hoạt cảnh, câu chuyện để tuyên truyền cũng như hướng dẫn các em thực hiện đúng Luật giao thông."

Xác định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT ATGT có vai trò quan trọng, trong năm 2023, gần 1.000 buổi tuyên truyền miệng và trên 80 buổi sân khấu hóa, tuyên truyền pháp luật về TT ATGT bám sát chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hoá giao thông an toàn”, đã được các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai hiệu quả:

Ông Phạm Công Huấn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công tác tuyên truyền cũng đã góp phần hình thành văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông từ đó góp phần vào việc xây dựng cộng đồng tham gia giao thông được an toàn và thân thiện."

Với mục tiêu thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đã được lực lượng chức năng đẩy mạnh. Năm 2023, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện 2 đợt cao điểm, 8 kế hoạch chuyên đề và thành lập 9 tổ chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT... Qua đó đã: lập biên bản gần 44.860 trường hợp vi phạm (tăng gần 25% so với năm 2022); ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 39.760 trường hợp (tăng 27,5%); thu nộp ngân sách nhà nước gần 77 tỷ đồng (tăng 102,2%)… Lực lượng SCGT toàn tỉnh đã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn...

Thượng tá Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm trong đó tập trung các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về quá trọng tải, vi phạm về tốc độ... cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến vận tải đường bộ."

Hệ quả tất yếu của phát triển KT-XH là sự gia tăng về số lượng phương tiện giao thông, khiến mật độ giao thông tăng cao, gây ùn tắc cục bộ, nhất là ở khu vực nội thị và các khu công nghiệp. Trước thực trạng này, Công an TPTN đã bố trí lực lượng hỗ trợ hàng ngày, tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc, tránh xảy ra TNGT và góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết về các quy định khi tham gia giao thông, cho người dân:

Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Thái Nguyên cho biết: "Hàng ngày, vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều chúng tôi đã bố trí từ 9 đến 10 tổ CSGT tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, chúng tôi bố trí tăng cường thêm các tổ tuần tra cơ động để sẵn sàng phát hiện và phối hợp với các tổ chốt kịp thời phân luồng chánh ùn tắc giao thông."

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí
Thái nguyên nỗ lực thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí

Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 134 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 124 người. Với kết quả này, Thái Nguyên chưa đạt mục tiêu hàng năm kéo giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí, được đưa ra trong Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”. Thời gian tới, để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy chủ động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu TNGT, mang lại sự bình yên và phát triển cho xã hội./.