Đêm 3/8, tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) tiếp tục có mưa to đến rất to. Tại xã Tân Xuân là 84mm, Chiềng Khoa 91mm, Km22, Km46 tại Quốc lộ 6 là 98mm và 140mm … Nhiều khu dân cư vừa bị nước tràn vào nhà lúc sáng, trong đêm 3/8 lại phải thức trắng đêm kê dọn tài sản và canh lũ.

nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Đêm 3/8, nước lại tràn về nhiều khu dân cư của huyện Mộc Châu.
nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Các lực lượng chức năng cả đêm thông đường

Tại huyện Mộc Châu, cả đêm 3/8, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều khu vực như ngã ba đường mới, khu vực tiểu khu 1, tiểu khu 3, tiểu khu 32, tiểu khu 69… đã ngập lại càng ngập sâu hơn. Nhiều gia đình vừa dọn dẹp xong, cả đêm lại thức trắng đêm để kê dọn tài sản lên cao và canh lũ.

Đến sáng nay (4/8), nhiều tuyến đường, cầu cống tại huyện Mộc Châu vẫn bị ngập nặng, mực nước trên các suối nhỏ nước cuồn cuộn đổ về và dâng cao hơn so với sáng 3/8. Thiệt hại đến thời điểm này chưa thể thống kê được.

nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Nhiều tuyến đường đến sáng nay nước vẫn chảy xiết

Tại Km 160 + 600 trên quốc lộ 6 thuộc khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ vào 22h đêm 3/8, một khối lượng bùn đất, đá lớn từ ta luy dương sạt xuống gây ách tắc giao thông.

nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Nước xối xả vào nhà dân.

Trong đêm tối, các lực lượng chức năng đã cắt cử người hướng dẫn, cảnh báo cho các phương tiện qua lại.

nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Nước chảy xiết trên Quốc lộ 6 đoạn ngã ba đường mới

Đồng thời bố trí máy móc, nhân lực múc dọn đất đá. Đến gần 3 giờ sáng nay (4/8) đã thông đường.

nguoi dan moc chau van ho son la thuc trang dem chay lu
Cả đêm người dân thức canh lũ

Theo cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 và nhiều khu vực dân cư của huyện Mộc Châu và Vân Hồ rất cao. Chính quyền các địa phương từ cấp xã đến huyện đang tập trung rà soát, di chuyển các hộ khỏi khu vực nguy hiểm./.