Nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, việc điều tra Assange và trang mạng chuyên tiết lộ thông tin mật của Mỹ WikiLeaks bắt đầu từ năm 2010, nhưng các công tố viên Mỹ gặp một số trở ngại do Hiến pháp sửa đổi của Mỹ liên quan đến việc truy tố Assange.

my tim kiem lenh bat giu assange cua wikileaks vi toi gian diep

Julian Assange, sáng lập viên trang mạng WikiLeaks, đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuardo ở London, Anh. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, đến giờ cơ quan chức năng Mỹ tin rằng họ đã có cơ sở để truy tố, bắt giữ ông chủ WikiLeaks với loạt tội danh hình sự trong đó có vi phạm luật tình báo Mỹ.

Các nhà điều tra còn tìm thấy những gì mà họ tin là bằng chứng cho thấy WikiLeaks cấu kết với nhà thầu Edward Snowden từng thuộc Cơ quan an ninh Mỹ (NSA) để tiết lộ một lượng lớn thông tin nội bộ và thư tín ngoại giao mật của Mỹ.

Khi còn tại nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ rất khó khăn để buộc tội Assange vì trang mạng WikiLeaks không được coi là một thực thể độc lập. Hiện ông chủ WikiLeaks 46 tuổi đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuardo ở London, Anh.

Năm 2006, Assange và các cộng sự cho ra đời trang WikiLeaks gây chấn động thế giới vì nhiều lần tung các tài liệu mật liên quan đến những cuộc chiến tranh Afghanistan, Iraq và hàng chục nghìn thư tín ngoại giao mật của Mỹ./.