Lanh dao Viet Nam chia buon ve viec Giao hoang Benedict XVI qua doi hinh anh 1
Hình ảnh Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Thánh đường Saint Peter ở Vatican ngày 31/12/2012. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được tin Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời, ngày 5/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Giáo hoàng Francis; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin.

Theo thông báo của Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã qua đời hồi 9h34, giờ địa phương, ngày 31/12 tại Tu viện Mater Ecclesiae, thọ 95 tuổi.

Giáo hoàng danh dự Benedict XVI, tên thật là Josef Ratzinge, người Đức, trở thành người đứng đầu Vatican vào năm 2005 ở tuổi 78 sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời.

Năm 2013, viện dẫn lý do sức khỏe, ông từ chức và trở thành Giáo hoàng danh dự. Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ năm 1415./.