Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 18h30 ngày 19/5, tàu cá BV 5489 TS do ông Nguyễn Văn Dận (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang hành trình ra biển. Khi tàu đến khu vực vùng biển Sao Mai, Vũng Tàu thì tàu cá BV 5489 TS va chạm với phương tiện NĐ 3363 vào thân tàu khiến cho tàu cá BV 5489 TS bị chìm. Sau khi va chạm, tàu NĐ 3363 đã không dừng lại để cứu hộ mà bỏ chạy.

kip thoi cuu 9 ngu dan bi dam chim tau tren bien
Cơ quan chức năng cứu các thuyền viên bị nạn

Đến khoảng 19h15 ngày 19/5, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được tin báo nạn và đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bến Đá, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải đội Biên phòng 2 sử dụng 3 ca nô và huy động thêm 3 phương tiện của ngư dân gần đó ra vị trí bị nạn để khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 9 thuyền viên trên tàu cá BV 5489 TS đang bị chìm.

Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường tuần tra, tìm phương tiện NĐ 3363 để tạm giữ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 20h10 ngày 19/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu và các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu vớt thành công 9 thuyền viên trên tàu cá BV 5489 TS đưa vào bờ để chăm sóc y tế ban đầu.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành họp khẩn cấp và triển khai các biện pháp nhằm khắc phục sự cố dầu từ trong tàu cá tràn ra mặt biển.