Chiều 24/10, trao đổi với phóng viên, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an Q. Đống Đa, Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

khoi to nam thanh nien dam csgt gay hai rang cua

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Khoảng 7h10 sáng 13/10, tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở, Q.quận Đống Đa, khi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông thì phát hiện Tùng điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS 29S1- 312.92 vi phạm giao thông.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Tùng không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, một chiến sĩ CSGT khác tiếp tục dừng xe kiểm tra nhưng nam thanh niên này vẫn không chấp hành mà nhấn ga, đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT rồi ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Tùng vùng dậy tung liên tiếp nhiều cú đấm vào mặt một chiến sĩ CSGT làm gãy 2 răng cửa, mất rất nhiều máu.

Ít phút sau, người dân đi đường đã cùng CSGT khống chế được được đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa để giải quyết.

Chiến sĩ CSGT bị tấn công là Trung úy Phạm Văn Tùng, Đội CSGT số 3. Chiều 24/10, trao đổi với PV, Trung uý Phạm Văn Tùng cho biết, hiện anh vẫn đang phải nghỉ điều trị tại nhà, chưa thể đi làm trở lại./.