italy hon 700 chuyen bay bi huy do nhan vien hang khong dinh cong
Máy bay của AirFrance đậu tại Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci. (Nguồn: Stock Photo)

Hãng thông tấn ANSA cho biết ít nhất 720 chuyến bay đã buộc phải hủy trong sáng 8/5 (theo giờ địa phương).

Riêng hãng hàng không Alitalia đã phải hủy ít nhất 280 chuyến bay do cuộc đình công trên.

Cuộc đình công trên diễn ra trong bối cảnh công ty cung cấp dịch vụ hàng không ENAV của nước này đã không đạt được thỏa thuận với hiệp hội những lao động trong ngành hàng không về việc gia hạn một hợp đồng thương lượng tiền thưởng, vốn sẽ hết hiệu lực vào 31/12 tới.

Theo các hiệp hội này, trong khi lợi nhuận của các hãng hàng không tăng, lực lượng lao động trong ngành hàng không không được hưởng tiền thưởng xứng đáng dù phải làm việc trong môi trường áp lực và đòi hỏi cao.

Theo báo cáo của ENAV, doanh thu ròng của đơn vị này trong năm 2017 đạt 1 tỷ USD, tăng 1,9% so với năm 2016. Tuy nhiên, chi phi lao động trong cùng thời điểm không thay đổi, ở mức 567 triệu USD.

Theo Cơ quan hàng không dân dụng Italy, trong năm 2017, các sân bay của Italy đã tiếp đón khoảng 175 triệu lượt hành khách, tăng 6,2% so với năm ngoái.

Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci tại thủ đô Rome trở thành sân bay bận rộn nhất Italy với khoảng 41 triệu lượt hành khách quá cảnh.

ENAV quản lý 1,86 triệu chuyến bay mỗi năm tại 45 sân bay dân sự trên khắp Italy./.