Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên
Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên.

Tại họp báo, Ban tổ chức Ngày hội đã thông tin chi tiết các chương trình và tiến độ tổ chức, theo đó Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra từ 6 đến 8/10, với sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hoá. Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", các chương trình trong khuôn khổ Ngày hội đều được lựa chọn từ nền văn hoá đa dạng của dân tộc Dao trên toàn quốc. Ngoài điểm nhấn là Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, ẩm thực truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian.

Lễ khai mạc và bế mạc Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, 14 Đài Phát thanh - truyền hình các tỉnh tham gia Ngày hội. Đại diện các cơ quan báo chí cũng đặt ra một số câu hỏi tới Ban tổ chức liên quan tới các vấn đề như: các chương trình kích cầu du lịch gắn với văn hóa dân tộc Dao trong khuôn khổ ngày hội; công suất các cơ sở lưu trú tại Thái Nguyên; các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn trong ngày hội tiếp sóng.

Cùng với việc trả lời các câu hỏi của các Nhà báo tại cuộc họp, Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí cả nước đã giành sự quan tâm tới Ngày hội, mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền, quảng bá về nội dung, ý nghĩa các hoạt động của Ngày hội, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm ưu tiên, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Thái Nguyên, nét văn hóa đặc trưng của các địa phương tham gia Ngày hội.