Các hoạt động cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị góp phần thiết thực giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết thêm vui và tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn...

Những việc làm thiết thực giúp dân

Sáng sớm, trên các cánh đồng thuộc xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đã cùng nhân dân địa phương tham gia nạo vét kênh mương. Trực tiếp động viên bộ đội và nhân dân lao động, đồng chí Nguyễn Quang Nguyên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang bày tỏ: Cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 đã về giúp địa phương lao động sản xuất, tu sửa kênh mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp bà con có thêm thời gian chuẩn bị cho vụ mới. Các hoạt động “3 cùng” của bộ đội còn góp phần giúp cho phong trào của các tổ chức đoàn, hội trong thôn, xã sôi nổi hơn.

Đại tá Lê Văn Thơ, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: Đợt hoạt động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm nay, sư đoàn huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân tại 5 xã thuộc hai huyện: Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn). Đơn vị giúp các địa phương nạo vét hơn 5.000m3 bùn đất bồi lấp kênh mương; tu sửa, vệ sinh hơn 10km đường giao thông nông thôn, xây mới một nhà văn hóa, làm đường bê tông và san, lấp mặt bằng sân vận động... Các đơn vị còn tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ nhân dân và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với thanh niên địa phương...

giup dan hieu qua nghia tinh

Bà con thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tặng rau xanh, thực phẩm cho bộ đội Trung đoàn 2 đang giúp dân tại địa phương.

Hạ sĩ Hoàng Tiến Duy, thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 2 bày tỏ: Chúng tôi luôn cố gắng làm được nhiều việc tốt giúp dân và nhắc nhở, động viên nhau chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân. Đáp lại tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhiều người dân tặng đơn vị thực phẩm, rau xanh…, góp phần cải thiện bữa ăn bộ đội trong thời gian lao động tại địa phương...

Giải pháp, cách làm hiệu quả

Đóng quân trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Sư đoàn thường tổ chức khoảng 20 lượt đại đội về các địa phương làm công tác dân vận, lao động giúp dân. Hàng chục công trình, hàng trăm phần việc ý nghĩa đã được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hoàn thành góp phần thiết thực phát triển kinh tế-xã hội địa phương, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Điển hình là công trình hạ đèo, làm đường vào bản Lũng Luông, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Với hàng nghìn ngày công lao động, bộ đội đã hoàn thành con đường vào đúng dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016. Trong năm, đơn vị đã huy động 22 lượt đại đội, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp các địa phương làm hơn 43km đường giao thông nông thôn, đổ hơn 10km đường bê tông, làm mới 1 cây cầu, nạo vét gần 20 km kênh mương, với tổng số gần 16 nghìn ngày công và tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Ghi nhận những kết quả đó, sư đoàn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các địa phương; được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen về những thành tích trong chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016.

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác dân vận của đơn vị, Đại tá Lê Văn Thơ cho rằng: Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Trong tổ chức thực hiện, luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương; chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch; triển khai thực hiện chặt chẽ, nên khi bộ đội về các địa phương đều được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đón tiếp chu đáo, tạo điều ăn ở, sinh hoạt và lao động giúp dân hiệu quả.

Một trong những kinh nghiệm của Sư đoàn 3 là các đơn vị luôn chủ động liên hệ nắm tình hình, đưa bộ đội về giúp dân kịp thời với những những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất. Theo Thiếu tá Phùng Văn Dân, Phó chính ủy Trung đoàn 2: Để đợt công tác đạt kết quả cao, đơn vị chủ động đi khảo sát, dự kiến cụ thể khối lượng công việc tại các địa phương để phân chia cho từng bộ phận. Quá trình tiến hành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, động viên bộ đội và đánh giá kết quả công việc trong ngày, trong tuần.

Cùng với các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, vào dịp giáp Tết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 còn chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, các đối tượng chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà. Những việc làm tình nghĩa đó còn góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống “bám đất, bám dân” của sư đoàn, xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.../.