Rạng sáng 6/6, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở của bà Huỳnh Thị Kim Hoa (33 tuổi) ở khu phố 9, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa.

dung hoa chat tay trang noi tang bo o dong nai
Dùng hóa chất tẩy trắng nội tạng (ảnh minh họa _Ảnh VietQ).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 người đang chế biến số lượng lớn nội tạng bò trên sàn nhà dơ bẩn; ngoài ra còn có hàng trăm kg nội tạng bò đang ngâm chất tẩy trắng chuẩn bị chế biến.

Chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Người này thừa nhận hàng ngày thu mua nội tạng bò tại các lò mổ sau đó chế biến rồi đưa đi bỏ mối tiêu thụ tại các chợ đầu mối ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM. Trung bình mỗi ngày cơ sở này chế biến và mang đi tiêu thụ khoảng 300 kg nội tạng bò.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu, xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số tang vật./.