Với chủ đề “Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân - Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam”, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2016 đã diễn ra sáng 5/12, tại Hà Nội.

Về chủ đề này, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Ryu Hang Ha, Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2016.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2016?

Ông Ryu Hang Ha: Năm 2016 là năm rất quan trọng với nền kinh tế Việt Nam. Việc chuyển giao Chính phủ diễn ra rất hiệu quả, vẫn duy trì được nền kinh tế phát triển bền vững.

dong chu tich vbf chinh phu moi da co nhung dong thai rat manh me

Ông Ryu Hang Ha, Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2016.

Chính phủ mới đã có những động thái rất mạnh mẽ và tích cực nhằm cải cách cơ cấu kinh tế cũng như cải thiện môi trường trường kinh doanh, áp dụng các biện pháp, chế tài chống tham nhũng tại Việt Nam.

Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu rất mạnh mẽ là cần xoá quan hệ thân hữu gắn với ưu đãi ngầm, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nói không với thân hữu.

Chúng tôi mong rằng, Việt Nam có thể loại bỏ được tư tưởng quan hệ thân hữu đúng như tuyên bố của Ngài Thủ tướng.

PV: Xin ông cho biết những khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài hiện nay là gì?

Ông Ryu Hang Ha: Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện gặp 3 khó khăn lớn.

Thứ nhất là về chế độ luật, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc cải thiện chế độ luật nhưng do thay đổi và vai trò của nhà chức trách còn quá lớn nên khi có sự điều chỉnh thì doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ hai, nhân lực có kinh nghiệm, tay nghề ở Việt Nam còn thiếu nhiều, tại các khu vực ngoại thành, các lao động lành nghề thường sau quá trình đào tạo khoảng 2-3 năm lại chuyển lên các thành phố lớn.

Thứ ba là về cơ sở hạ tầng, hiện nay Hà Nội và TP HCM chỉ cách khoảng 1.800 km nhưng nếu đi bằng đường bộ phải mất khoảng 30 giờ. Nếu Chính phủ Việt Nam cân nhắc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông thì tôi nghĩ rằng, vấn đề giao nhận vận tải sẽ phát triển hơn rất nhiều, từ đó sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước.

PV: Chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm nay là “Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân bằng cách tăng cường mối liên kết trong nước và nước ngoài”, vậy theo ông, đâu là giải pháp để có thể thực hiện được điều này?

Ông Ryu Hang Ha: Theo tôi, Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đều đóng những vai trò nhất định trong mối liên kết này.

Chính phủ cần cung cấp nhiều ưu đãi về thuế cũng như các chính sách để có thể thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài sử dụng các sản phẩm nội địa. Doanh nghiệp nội địa phải nâng cao chất lượng của sản phẩm và tăng cường đào tạo nhân lực.

Đối với các doanh nghiệp FDI thì cần chuyển giao công nghệ và tăng cường sử dụng các sản phẩm trong nước hơn nữa.

Ba bộ phận này cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong một mô hình “kiềng 3 chân” để cùng tăng trưởng và phát triển bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.