Đội tuyển Karate giành cú “đúp vàng”, vượt chỉ tiêu SEA Games 32
Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm ăn mừng chiến thắng trước đối thủ người Indonesia trong trận chung kết Kumite hạng cân dưới 55kg chiều 7/5.

Ngày 7/5, tại nhà thi đấu Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chroy Changvar (Phnom Penh, Campuchia) tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu môn Karate tại SEA Games 32.

Ở nội dung Kumite (đối kháng) hạng dưới 55kg nữ, vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước vận động viên kỳ cựu Cok Istri Agung Sanistyarani của Indonesia, mang về Huy chương Vàng đối kháng đầu tiên và là Huy chương Vàng thứ 3 của đội tuyển Karate Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Ở trận đấu sau đó, đến lượt nữ võ sĩ Đinh Thị Hương xuất sắc giành chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 68kg với tỷ số cách biệt 7-4 trước Misu Villanueva Remon (Philippines), giúp Karate Việt Nam hoàn tất cú “đúp vàng” trong ngày thi đấu hôm nay.

Với chiến thắng của Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương, Karate Việt Nam đang sở hữu 4 Huy chương Vàng, chính thức vượt chỉ tiêu SEA Games 32. Trước khi lên đường sang Campuchia, toàn đội đặt chỉ tiêu khiêm tốn 3 Huy chương Vàng so với 7 Huy chương Vàng giành được ở SEA Games 31.

Sang ngày thi đấu 8/5 cũng là ngày thi đấu cuối cùng, toàn đội sẽ bước vào hai nội dung Kumite đồng đội nam - nữ. Ban huấn luyện hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng đồng đội nữ đã đạt được ở kì đại hội năm ngoái.

Trước đó, trong sáng 7/5, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Bạc ở môn Vovinam và 2 Huy chương Đồng ở môn Pencak Silat.