Trước yêu cầu xây dựng quân đội nói chung và tổ chức lực lượng, biên chế của TCHC nói riêng, khi mới thành lập, Trường Quân chính TCHC có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh; huấn luyện quân nhân dự bị, quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn từ công nhân, viên chức quốc phòng cho các cơ quan, đơn vị trong TCHC; tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện quân sự cho một số đối tượng và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Trong khi đối tượng đào tạo đa dạng, nhà trường lại thiếu thốn về cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, song, với quyết tâm cao, phương pháp tổ chức sáng tạo, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, động viên mọi thành viên, nỗ lực vươn lên trong giảng dạy, học tập, công tác, tổ chức huấn luyện cho hàng nghìn chiến sĩ mới, giành và giữ được danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi của TCHC.

doi moi sang tao phan dau tro thanh don vi diem ve huan luyen cua bo doi hau can
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy tại Trung tâm Huấn luyện. Ảnh: HOÀNG TẤN

Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, năm 1997, TCHC điều chỉnh Trường Quân chính về trực thuộc Bộ Tham mưu TCHC và đổi tên thành TTHL. Nhận nhiệm vụ ở vai trò mới, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên TTHL đã nối tiếp truyền thống, nỗ lực vươn lên, trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác huấn luyện của TCHC.

Hiện nay, TTHL luôn xác định rõ công tác đào tạo, huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, do đó, luôn chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành. Lãnh đạo, chỉ huy trung tâm xác định lấy giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị, quyết tâm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nền tảng. Công tác tổ chức chuẩn bị cho huấn luyện, đào tạo luôn đầy đủ, chu đáo về mọi mặt. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cụ thể hóa các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp vào kế hoạch huấn luyện, đào tạo. Việc điều hành kế hoạch huấn luyện được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng huấn luyện, trong đó đặc biệt chú trọng khâu thực hành, bảo đảm huấn luyện đến đâu, bộ đội nắm chắc kiến thức đến đó. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị tư tưởng với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, phê duyệt, thông qua giáo án, bài giảng; làm tốt việc bình giảng, bình tập, kiểm tra, hội thao. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm hằng tuần, hằng tháng và theo từng giai đoạn để nhìn nhận rõ những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có biện pháp khắc phục.

Những năm gần đây, TTHL đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Coi trọng việc nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, sát với điều kiện thực tế tại các đơn vị cho các đối tượng học viên, nhất là học viên đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh và các lớp trung cấp, sơ cấp nghiệp vụ chuyên ngành hậu cần. Nhờ đó, hầu hết học viên được đào tạo, huấn luyện tại trung tâm khi trở về các cơ quan, đơn vị đều có kỹ năng tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí trưởng thành, phát triển, giữ những vị trí quan trọng ở các đơn vị.

Trong suốt 30 năm qua, TTHL đã tuyển nhận, quản lý, huấn luyện gần 15.000 chiến sĩ mới; đào tạo 26 khóa tiểu đội trưởng bộ binh với gần 1.000 người; tổ chức huấn luyện hàng trăm lượt quân nhân dự bị, quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn từ công nhân, viên chức quốc phòng cho các cơ quan, đơn vị trong TCHC; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng hàng chục lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, hoàn thiện đại học, đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, cán bộ trung đội trưởng vận tải, xăng dầu, sơ cấp nấu ăn, trung cấp kỹ thuật nông nghiệp… Kết quả, 100% các nội dung kiểm tra, thi đều đạt khá, giỏi. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,5% trở lên, trong đó gần 80% khá, giỏi… TTHL cũng đã đăng cai, phục vụ gần 50 cuộc hội thao, hội thi, hội diễn, tập huấn cho TCHC; huấn luyện thể lực, bắn súng cho các đội tuyển tham gia hội thao quân sự toàn quân và hội thao quân sự quốc tế bảo đảm tận tình, chu đáo. 5 năm gần đây, TTHL luôn làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho gần 20.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội)…

Những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy TTHL xác định luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng. Trung tâm tập trung vào công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng TTHL trở thành đơn vị điểm, mẫu mực về mọi mặt của TCHC.

Với những thành tích đã đạt được, 30 năm qua, TTHL đã được tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 năm được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi; 4 năm được TCHC tặng cờ dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.