Sáng nay, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chiến dịch giờ trái đất 2017 tại Việt Nam với chủ đề “Tắt đèn bật tương lai”

Giờ trái đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Chiến dịch giờ trái đất Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017

"Tắt đèn bật tương lai" là chủ đề năm nay của Giờ Trái Đất.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố các gương mặt đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 sẽ cùng đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động bao gồm: Á hậu Thụy Vân, MC Phan Anh, ca sĩ Noo Phước Thịnh, diễn viên Nhã Phương.

dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017

Ba đại sứ selfie với sinh viên

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Trịnh Quốc Vũ - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì tổ chức cho biết: "Chúng tôi thấy nhận thức của người dân về việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường qua những năm qua được tăng lên đáng kể. Năm nay chúng tôi mong muốn sự hưởng ứng của người dân nhiều hơn nữa, hoạt động giờ trái đất không chỉ dừng lại ở một giờ tắt đèn còn diễn ra cả một năm 365 ngày".

Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi sau này. Đó chính là thông điệp mà giờ trái đất 2017 muốn gửi gắm: TẮT ĐÈN BẬT TƯƠNG LAI”./.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi lễ phát động:

dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017
dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017
dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017
dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017
dien vien nha phuong tro thanh dai su gio trai dat 2017