Đẩy mạnh phát triển sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam
15/06/2022 00:00|
Sản xuất chè hữu cơ là nhu cầu tất yếu bởi quá trình trồng, chăm bón sẽ giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Từ đó, tạo ra các sản phẩm trà chất lượng cao, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên hiện nay, diện tích chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh chưa cao so với tiềm năng của địa phương. Với 22.300ha chè hiện có, nhưng Thái Nguyên chỉ có khoảng 80ha chè sản xuất hữu cơ. Vì vậy, thời gian qua, các mô hình sản xuất chè hữu cơ đã được tỉnh quan tâm triển khai, tuy nhiên còn gặp không ít khó khăn.Sản xuất chè hữu cơ là nhu cầu tất yếu bởi quá trình trồng, chăm bón sẽ giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Từ đó, tạo ra các sản phẩm trà chất lượng cao, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên hiện nay, diện tích chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh chưa cao so với tiềm năng của địa phương. Với 22.300ha chè hiện có, nhưng Thái Nguyên chỉ có khoảng 80ha chè sản xuất hữu cơ. Vì vậy, thời gian qua, các mô hình sản xuất chè hữu cơ đã được tỉnh quan tâm triển khai, tuy nhiên còn gặp không ít khó khăn.
Mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã La Bằng, huyện Đại Từ
Sản phẩm chè của HTX trà Tuất Thoi ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ
Với 2 sản phẩm là: Phú Đinh Trà và Tuất Thoi Trà được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ocop 4 sao, từ năm 2021 đến nay, HTX trà Tuất Thoi ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đã tham gia thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ. Đến nay, toàn bộ 5ha tham gia mô hình đủ điều kiện để được cấp chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN1 1041-6:2018. Toàn bộ sản phẩm của 22 hộ tham gia mô hình đều được hợp tác xã thu mua, bao tiêu sản phẩm. Đây là mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ đầu tiên được thực hiện trên địa bàn huyện Đại Từ.
Để tăng diện tích chè sản xuất hữu cơ, bên cạnh thực hiện các mô hình điểm, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân của các cấp, ngành chức năng là rất cần thiết.
Để khuyến khích người dân sản xuất chè an toàn hữu cơ, tỉnh đã hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chế biến, hỗ trợ giá giống… Nhưng đến nay, hầu như các hộ dân chưa chủ động xây dựng các mô hình sản xuất chè hữu cơ. Do trên thị trường, sản phẩm chè hữu cơ vẫn bị đánh đồng với các sản phẩm sản xuất thông thường.. Thực tế này khiến cho người trồng chè còn dè dặt, chưa mạnh dạn sản xuất chè theo phương thức này.
Mô hình sản xuất chè hữu cơ hiện có 22 hộ tham gia, sản phẩm chè của các hộ đều được hợp tác xã thu mua, bao tiêu sản phẩm
Với 22.300ha chè hiện có, nhưng Thái Nguyên chỉ có khoảng 80ha chè sản xuất hữu cơ.
Sản xuất hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20-40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống.Vì vậy, việc tiếp tục hỗ trợ người dân triển khai mô hình sản xuất này sẽ góp phần khuyến khích người dân nhân rộng diện tích chè hữu cơ để hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 21/4, gần 1.800 người đã tham dự Giải bán Marathon tỉnh Thái Nguyên mở rộng năm 2024. Đây là giải thể thao có sự tham dự của các vận động viên đến từ ...
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đúng ...
Tối 20/4, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, TP Thái Nguyên, Nhà hát kịch Việt Nam đã có buổi công diễn duy nhất vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh tra” ...
Chiều 23/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật công nghiệp Quốc phòng, an ninh ...
Sáng 22/4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 68, khóa ...
Tiếp tục chuyến hải trình của đoàn công tác số 6 thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2024. Do thời tiết khắc nghiệt, biển động, sóng cao từ 3 đến 5 mét, không thể tiếp cận để lên nhà giàn DK1/11 tại bãi Tư Chính, nhưng các thành viên trong đoàn công tác đã được nghe nhiều câu chuyện xúc động, những tấm gương hy sinh thầm lặng của chiến sĩ Hải quân Tiểu đoàn DK1 kiên cường bám trụ để Nhà giàn DK1 hôm nay vẫn hiên ngang trụ vững giữa biển khơi, khẳng định là cột mốc chủ quyền trên biển của Việt Nam.
Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 254 hải lý, đảo Trường Sa Lớn (nay là thị trấn Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa - Khánh Hòa) nổi lên giữa biển khơi như một ốc đảo “xanh” đầy sức sống. Thị trấn Trường Sa - “trái tim” của huyện đảo đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
Trong chuyến công tác thăm, động viên quân dân huyện Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 năm 2024, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ công tác trên các đảo chìm: Len Đao, Đá Đông A và Đá Tây B.
Đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nằm cách đất liền khoảng 300km, trải dài theo hướng tây bắc - đông nam, nằm trên nền san hô ngập nước và được bao bọc bởi bờ cát rộng từ 5 đến 10m. Đầu của đảo có 2 doi cát thường di chuyển theo mùa sóng gió. Do chủ yếu là cát san hô nên các loại cây trên đảo chủ yếu là bàng vuông, mù u, phi lao, phong ba, rau muống biển... Nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa, cùng với các đảo trong cụm Sinh Tồn. Sinh Tồn Đông có một vị trí chiến lược quan trọng và là một trong những đảo tiền tiêu của đất nước.
Song Tử Tây nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa, là một trong 3 xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, sáng ngày 14/4/1975, quân đội ta đã giải phóng đảo Song Tử Tây, đây là chiến thắng đầu tiên ở quần đảo Trường Sa. Đã 46 năm trôi qua kể từ những ngày tháng tư lịch sử, Song Tử Tây vẫn luôn hiên ngang, kiên cường trước sóng gió, như minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.
Chiều ngày 12/4, Đoàn công tác số 6 với trên 200 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị, danh nghiệp, phóng viên, văn nghệ sĩ trong cả nước do Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã về đến Cảng quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm, động viên quân và dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn I/11.
Hòa chung không khí rộn ràng của lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023, sáng 25/2, hơn 700 thanh niên ưu tú khu vực phía Nam gồm: thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc.
Lần đầu tiên Trung đoàn 832 (cơ sở 1 thuộc xóm Hà Thái, xã Lục Ba và xóm Tiến Thành, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ) - Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên rất vinh dự được đón tân binh vào những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024.
Sáng 25/2 cùng với hơn 2000 công dân tỉnh Thái Nguyên lên đường nhập ngũ, 172 công dân của huyện Đồng Hỷ và 172 công dân của Võ Nhai đã có mặt từ sớm thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.