Chiều 29/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

dang vien phai kien quyet dau tranh voi bieu hien thoai hoa tieu cuc

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai kế hoạch số 76 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh La Thăng đề nghị, trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết cần nhận thức đầy đủ rằng, việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh đó cần tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị, đặc biệt các vụ việc tham nhũng, lãng phí, những khuyết điểm trong công tác cán bộ cần chỉ đạo thực hiện ngay./.