chuong trinh nghe thuat ky niem 87 nam ngay thanh lap dang
Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, các nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo người dân thành phố đã tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh 87 mùa Xuân là một chặng đường, là một bước ngoặt vĩ đại đối với mỗi người dân Việt Nam...

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước Việt Nam dần "thay da đổi thịt," khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, chính trị, xã hội ổn định, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện sau hơn 40 năm vinh dự được mang tên Bác, 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Trong không khí của một mùa xuân mới, bà Thân Thị Thư nhắn gửi mỗi đảng viên, mỗi người dân thành phố bằng niềm tin với Đảng cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắt son một niềm tin với Đảng” gồm 3 chương: Bản hùng ca thời đại; Sắt son một niềm tin với Đảng; Những âm thanh ngày mới. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đã thể hiện khái quát hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam với ước mơ, khát vọng, tình yêu hòa bình và ý chí bất khuất, được trao truyền và vun đắp qua nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra: xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng./.