Chung tay phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Bằng nhiều cách làm hiệu quả, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang giảm dần qua các năm |
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng do tập tục sinh hoạt, lối sống và nếp nghĩ lạc hậu ăn sâu vào một bộ phận nhỏ đồng bào nên tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính những đối tượng tảo hôn mà còn để lại nhiều hệ lụy về sau. Chính vì vậy, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân đã và đang được đặc biệt quan tâm, trong đó giải pháp khá hiệu quả là huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, cùng chung tay phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Xã Nam Hòa là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt có khá đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Tày, Nùng, Dao, San Chí…. Với tập quán sinh hoạt đa dạng, công tác tuyên truyền các chính sách về dân số luôn được quan tâm thực hiện, trong đó chính quyền địa phương xác định cần phải huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, những người vừa có kiến thức, kinh nghiệm, vừa đủ gần gũi với bà con để công tác tuyên truyền được sâu sát và hiệu quả hơn.
Chị Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên |
Chị Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi đã có những buổi tuyên truyền tới hội viên Hội phụ nữ xã Nam Hòa và đặc biệt chúng tôi đã tổ chức lồng ghép vào các buổi hội nghị, hoặc là sinh hoạt tại các Chi, Tổ phụ nữ ở dưới xóm, qua đó, cũng đã nhận thức được rất là nhiều. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng không có trường hợp nào, con em tổ chức cưới tảo hôn và cũng không có trường hợp nào là cận huyết thống trong các hộ gia đình.
Anh Liễu Văn Chu, Bí thư đoàn Thanh niên xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên |
Anh Liễu Văn Chu, Bí thư đoàn Thanh niên xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: Trong độ tuổi cưới tảo hôn chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên, với công tác tuyên truyền thì chúng tôi triển khai thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thực hiện cũng như là phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.
Trong nhiều năm qua, Thái Nguyên đã tích cực vận động, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể cùng chung tay phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức như thế này thường xuyên được tổ chức, với đối tượng là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ góp phần cùng ngành chức năng dần từng bước thay đổi lối sống, nếp nghĩ lạc hậu của bà con về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Ông Vũ Văn Ân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên |
Ông Vũ Văn Ân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi về tuyên truyền cho các con, các cháu và cộng đồng dân cư và con hội viên mình tránh tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để cho xã hội được phát triển, mà có tác dụng rất lớn đối với gia đình cựu chiến binh.
Ông Đinh Ngọc Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên |
Ông Đinh Ngọc Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi phối hợp với các Phòng của Ban Dân tộc tỉnh để triển khai tất cả các hoạt động về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết, đào tạo báo cáo viên ở cơ sở, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác ở cơ sở để cung cấp thông tin cho những người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện công tác tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên và khám khám miễn phí; tăng thu hút lượng vị thanh niên thành niên đến với cơ sở y tế để được tư vấn về sức khỏe sinh sản sức, sức khỏe hôn nhân và gia đình, đặc biệt là hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
Phòng chống và ngăn chặn nạn tảo hôn là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi nó phụ thuộc nhiều vào ý thức và hệ tư tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm hiệu quả, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang giảm dần qua các năm. Đó cũng là động lực để chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và ngành chức năng tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn công tác truyền thông, chung tay phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần phát triển dân số một cách bền vững.