Chung tay giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình
Bà Nguyễn Thị Phúc đến tùng gia đình để hàn gắn cho nhiều cặp vợ chồng mỗi khi có mâu thuẫn. |
Kể từ khi được công nhận là “Địa chỉ tin cậy” của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, nhiều năm bà Nguyễn Thị Phúc đã trở thành sợi dây kết nối và hàn gắn cho nhiều cặp vợ chồng mỗi khi có mâu thuẫn, bạo lực xảy ra. Nhiều trường hợp đã làm đơn để ly hôn nhưng nhờ có sự tận tình chia sẻ, vận động, hòa giải của bà Phúc đã giúp họ quay lại sống hòa thuận. Mỗi trường hợp bạo lực gia đình khác nhau, bà có những cách tiếp cận phù hợp để giải pháp giúp đỡ.
Bà Nguyễn Thị Phúc, Thị trấn Hương Sơn, Phú Bình cho biết: "Gia đình nào có mâu thuẫn là tôi trực tiếp đến tận nơi chia sẻ động viên và phân tích để họ nhận thấy đúng sai và hoà giải".
Đến nay toàn tỉnh có trên 1500 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, là các chi hội trưởng phụ nữ, trưởng xóm, bí thư chi bộ hoặc được đặt tại nhà văn hóa xóm, trạm y tế hoặc ủy ban nhân dân xã để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các ca bạo lực, các nạn nhân đồng thời là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình.
Thành lập các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn, xóm. |
Chị Dương Thị Công, Bí thư chi bộ Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyệnVõ Nhai cho biết: "Chủ yếu các gia đình hay cãi mắng nhau nguyên nhân là do người chồng, người cha hay đi uống rượu về rồi chửi bới vợ con, nên cuộc họp xóm nào tôi cũng khuyên các anh nam giới bớt uống rượu và phụ giúp vợ con".
Chị Vàng Thị Mội, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai cho biết: "Chị Công thường xuyên phối hợp với chi hội phụ nữ tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực gia đình, các chị em trong xóm cũng thường xuyên đến đây tâm sự và chia sẻ mỗi khi vợ chồng có những bất đồng, chị Công thường đưa ra những lời khuyên trân tình để hai vợ chồng có thể hòa giải".
Cùng với việc củng cố và kiện toàn mô hình địa chỉ tin cậy, thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phối hợp triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, hướng tới “nói không với bạo lực gia đình”. Qua đó, nhiều cách làm hay để xây dựng gia đình “bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc”, nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập tại các thôn, xóm.
Chị Phạm Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tuên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và những người dân trong cộng đồng; nghiêm túc thực hiện luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình; củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, qua đó từng bước sẽ đảm bảo tiếng nói và vai trò sự tham gia của phụ nữ, của trẻ em trong các vấn đề kinh tế, xã hội".
Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm chung của cộng đồng, rất cần sự quan tâm phối hợp của tất cả các cơ quan liên quan và các thành viên trong gia đình và xã hội./.