Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm bên, bảo vệ của cơ sở nghe hệ thống báo cháy tự động hú to và phun nước nên đã báo cho chủ cơ sở.

Sau đó, người của cơ sở này đã dùng bình chữa cháy xách tay tại chỗ để dập đám cháy nhưng không thành nên đã báo cho lực lượng chữa cháy.

chay lon tai co so san xuat nem trong khu dan cu

Khu vực cháy là nhà kho có diện tích khoảng 300m2

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các công tác chữa cháy.

Do khu vực cháy có chứa nhiều hàng hoá như mút, xốp dạng thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu và dung môi nên lửa bén cháy nhanh, nhà xưởng có nguy cơ đổ sập khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

chay lon tai co so san xuat nem trong khu dan cu

Đám cháy đã thiêu hủy nhiều máy móc và hàng hóa

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã phá hủy toàn bộ một khu nhà kho diện tích khoảng 300m2 cùng nhiều máy móc, hàng hoá bên trong cũng bị thiêu rụi. Rất may đám cháy không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.