* Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị gồm các đồng chí: Đào Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

cac nganh don vi trien khai nhiem vu cong tac nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2016, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương.

Trong năm 2017, Ban Dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết; tham mưu cho các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào vùng khó khăn; thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện cho tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; phát động Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ thực hiện các chủ trương, dự án, công trình của tỉnh…

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2016.

* Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

cac nganh don vi trien khai nhiem vu cong tac nam 2017
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị. Ảnh: Vũ Trung

Năm 2016, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong khối giữ vững và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, 9/11 chỉ tiêu hoàn thành đã hoàn thành vượt mức so với Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng và phát triển Đảng được chú trọng: trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 175 đảng viên mới, tăng 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết; 82% tổ chức cơ sở đảng và 91,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp và cần có Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao, góp phấn thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển hơn nữa.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; chủ động phối hợp đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phấn đấu đạt 11 chỉ tiêu trên các lĩnh vực; kết nạp đảng viên mới tăng 5% so với tổng số đảng viên hiện có...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng đã có thành tích suất sắc trong năm 2016.

* Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã tổng kết nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; kỷ niệm 50 ngày Bác Hồ về thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2017).

Năm 2016, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển hội và thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội. Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 hội viên sinh hoạt ở 160 tổ chức cơ sở hội. Tuy tuổi cao, nhưng đông đảo cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong vẫn không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục lý tưởng, đạo đức, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Trong năm 2017, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nhân dịp này, 01 đơn vị được Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016”, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen do Trung ương Hội và của Tỉnh hội trao tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Công đoàn ngành giao thông cũng trao tặng 05 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho 05 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.