Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, quốc phòng quân khu với lực lượng công an các tỉnh, thành phố và Bộ Công an trong việc cùng giữ gìn an ninh-trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khá tốt. Đặc biệt, với các sự kiện lớn, sự kiện mang tầm cỡ quốc tế diễn ra trên địa bàn, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ và giữ an toàn tuyệt đối.

bo truong bo cong an to lam tham va lam viec tai quan khu 5

Thượng tướng Tô Lâm thăm, làm việc tại Quân khu 5.

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an toàn Hội nghị APEC, các cơ quan, chỉ huy của hai lực lượng phải chủ động hiệp đồng hơn nữa để cùng xây dựng chi tiết các phương án phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho hội nghị. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu tiếp tục phối hợp tốt mọi mặt công tác giữa hai lực lượng để góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.