Hiện nay huyện Võ Nhai hiện có 7 trường phổ thông dân tộc bán trú, 6 trường cấp THCS và trường cấp Tiểu học với 965 học sinh, trong đó có 500 học sinh bán trú. Trong những năm qua, huyện đã đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm chăm lo động viên các em học sinh bán trú. Đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường bán trú tuy nhiên chưa đáp ứng hết nhu cầu của các em học sinh.

Các trường bán trú hiện nay dù cơ bản đã đủ phòng học song chưa có phòng học chức năng, công trình phụ còn thiếu, tạm bợ hoặc đã xuống cấp. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên được các đại biểu chỉ ra là địa phương còn lúng túng, chậm trễ trong quá trình lập dự toán, quyết toán hàng năm; quản lý hồ sơ cấp phát kinh phí, cấp phát gạo còn nhiều hạn chế…Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Võ Nhai cần xử lý, khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và nhân viên kế toán các trường học.