Facebook Zalo youtube Tiktok

23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

Văn hóa
Tối 11/6, tại Nhà hát Ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc, TP Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Thái Nguyên.
aa
23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024
Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 là một trong những hoạt động cụ thể triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” và nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: "Việc tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật; là dịp để các đơn vị bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ diễn viên kế cận; là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn để phục vụ nhân dân".

23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024
Sân khấu Kịch nói từ lâu đã được coi là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Sân khấu Kịch nói từ lâu đã được coi là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong nhiều năm qua, nỗ lực sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên Kịch nói thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn nói chung và nghệ thuật kịch nói riêng. Liên hoan lần này tiếp tục ghi dấu ấn của các đơn vị nghệ thuật thông qua hình thức thể hiện và đề tài phong phú, có sự đóng góp mới trong tiến trình phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói.

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay: "Được thể hiện trên sân khấu không chỉ với bạn nghề mà còn là sự khẳng định với khán giả. Người dân Thái Nguyên cũng là những người yêu sân khấu, yêu nghệ thuật kịch nói. Nhà hát Kịch Hà Nội mỗi lần về Thái Nguyên luôn kín khán giả, đó là sự động viên, khích lệ đối với các nghệ sĩ để làm nghề".

Ông Tạ Vũ Thu, Sân khấu LucTeam, Công ty TNHH Phim Đông A cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến liên hoan những nét riêng, chúng tôi chuẩn bị những chất liệu dân tộc như tuồng, chèo đưa vào sân khấu kịch một cách hài hoà, mong rằng khán giả Thái Nguyên sẽ ủng hộ chúng tôi".

Diễn ra tại Thái Nguyên, mảnh đất của di tích lịch sử và danh thắng, Liên hoan Kịch nói toàn quốc sẽ đưa khán giả tiếp cận, thưởng thức những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của sân khấu kịch nói, gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ trong cả nước, được chiêm ngưỡng, thưởng thức và thăng hoa cảm xúc cùng thế giới nghệ thuật kịch nói nước nhà.

Bà Lý Thị Chiên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên chia sẻ: "Một trong những vở kịch là vở "Đêm trắng" tôi đã chờ đợi từ rất lâu và rất vui vì được đón xem tại Nhà hát".

Bà Đoàn Thị Bích Liên, TP Thái Nguyên nói: "Từ khi còn trẻ tôi đã yêu thích kịch nói, được xem kịch nói trực tiếp như hôm nay tôi rất hồi hộp và như vỡ oà cảm xúc".

Ngay sau khai mạc, khán giả đã được thưởng thức vở diễn mở màn Liên hoan, tác phẩm “Bến nước thời gian” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn… Vở kịch được tác giả Tạ Xuyên chuyển thể từ tác phẩm "Mười ba bến nước" của Nhà văn Sương Nguyệt Minh, xoay quanh những số phận con người thời hậu chiến đã cùng làm nên một bản hòa tấu giữa nước mắt, nụ cười với nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau.

Ông Hà Thúc Gia, TP Thái Nguyên cho rằng: "Khán giả rất yêu thích và khen ngợi diễn xuất của đoàn kịch, thấu hiểu nỗi đau của dân tộc, nỗi đau của những người phụ nữ khi có chồng ra trận, nghệ thuật đi vào đời thực, có sự lan tỏa lớn".

Sau khai mạc, Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 sẽ diễn ra đến ngày 26/6 tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc. Hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên kịch nói trên toàn quốc thuộc 19 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 23 vở diễn đặc sắc. Như vậy công chúng Thái Nguyên sẽ có tới 2 tuần để thăng hoa cùng bộ môn nghệ thuật đặc sắc này./.

Quỳnh Hoa

Tin mới hơn

Hành trình khám phá xứ Trà

Trong 3 ngày từ 26-29/6 vừa qua, gần 50 thành viên gồm các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cùng đại diện doanh nghiệp ngành chè và du lịch đã tham gia chuyến đi thực tế đến ba vùng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên gồm: Trại Cài, Tân Cương và La Bằng. Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình “Trăm năm đệ nhất danh Trà” - cuộc thi sáng tác, truyền thông và quảng bá giá trị văn hóa trà Việt do tỉnh Thái Nguyên phát động.

Nhịp nối bản sắc trong không gian du lịch

Những thay đổi về địa giới hành chính đang mở ra cơ hội định hình lại không gian phát triển trên nhiều lĩnh vực. Với ngành du lịch, đây là thời điểm để nhìn lại tiềm năng, làm mới sản phẩm và hướng tới các mô hình liên kết sâu rộng, bền vững hơn. Việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên - hai địa phương giàu bản sắc mở ra một bức tranh du lịch liên vùng đầy triển vọng với nhiều dư địa phát triển.

Vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 100 năm qua, từ những trang báo in thô sơ, bí mật trong kháng chiến, đến những tòa soạn số hiện đại, báo chí Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững vàng trên hành trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người làm báo, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân và tâm huyết với nghề, đã làm nên diện mạo một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, trung thực và nhân văn. Trong chặng đường vẻ vang đó, mảnh đất Thái Nguyên - Thủ đô gió ngàn, cái nôi của cách mạng - đã in đậm dấu ấn, là nơi khởi nguồn, gìn giữ và phát triển dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí Thái Nguyên: Cầu nối niềm tin, động lực phát triển

Trong hành trình phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên, báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng. Các cơ quan báo chí của tỉnh không chỉ phản ánh sâu sắc những bước chuyển mình của địa phương, mà còn là lực lượng tiên phong trong việc cổ vũ, động viên tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Mỗi bài viết, mỗi bản tin không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo nên một nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thái Nguyên.

Khai trương Không gian văn hoá Hàn Quốc K-Chang tại Thái Nguyên

Ngày 10/6, tại Trung tâm số, Đại học Thái Nguyên, đã diễn ra Lễ khai trương Không gian Văn hoá Hàn Quốc K-Chang - đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).

Tin bài khác

Ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên sản xuất tại Phim trường số tại Thái Nguyên

Ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên sản xuất tại Phim trường số tại Thái Nguyên

Trước thềm chính thức ra rạp vào ngày 30/5 tới đây. Tối ngày 26/5, bộ phim hoạt hình ‘Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội’ đã ra mắt và có suất chiếu sớm đặc biệt tại Thái Nguyên - Đây là sản phẩm đầu tiên của mô hình phim trường số được ra đời bởi sự hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên và Hãng phim CinePlus, nhằm tạo ra những đột phá trong việc khai thác công nghệ, văn hóa. Tới dự buổi ra mắt bộ phim có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND và các sở, ngành của tỉnh.
Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham dự Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021 - 2025. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tối 19/5 tại Hà Nội.
Khai quật khảo cổ lần 6 Di chỉ Mái đá Ngườm

Khai quật khảo cổ lần 6 Di chỉ Mái đá Ngườm

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai từ ngày 20/5 đến ngày 5/7 trên tổng diện tích 8m2.
Tổng kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT

Tổng kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức Tổng kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT với chủ đề “Đường chúng ta đi” và Tọa đàm “Văn học, nghệ thuật tham gia xây dựng giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên”. Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng đông đảo các văn nghệ sĩ Thái Nguyên và Bắc Kạn.
Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ 3 năm 2025, khu vực miền Bắc

Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ 3 năm 2025, khu vực miền Bắc

Tối 12/5, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ 3 năm 2025 khu vực miền Bắc với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”. Dự hội thi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...