Tại Lễ khai mạc, đông đảo khán giả đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất và con người Đại Từ, nghề trồng, chế biến chè trên quê hương cách mạng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có triển lãm trưng bày các sản phẩm trà của 30 hợp tác xã, làng nghề chè tiêu biểu của Đại Từ. Đặc biệt, Lễ hội năm nay còn có hoạt động Triển lãm Sách, báo ảnh tư liệu và bản đồ với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và Pháp lý” và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đại Từ xưa và nay”... Bên cạnh đó, trong lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Hội thi bàn tay vàng – sao chè theo phương thức truyền thống, trưng bày sinh vật cảnh, không gian ẩm thực giới thiệu sản phẩm trà và thưởng trà, các món ăn truyền thống, văn hóa ẩm thực của huyện.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Trà Đại Từ 2015:

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất và con người Đại Từ
Các đại biểu tham dự Lễ hội Trà Đại Từ
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đại Từ đánh trống khai mạc Lễ hội
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc
Các Đại biểu tham quan và thưởng trà tại gian trưng bày tại Lễ hội
Đông đảo du khách đến tham quan tại gian trưng bày sách, báo ảnh tư liệu và bản đồ với
chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và
Pháp lý” và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đại Từ xưa và nay”
Du khách đến thưởng trà tại gian hàng trưng bày các sản phẩm chè nổi tiếng của huyện

Lăng Khoa