tong cuc hau can khao sat thi dua tai trung doan van tai 657 quan khu 7
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Trung đoàn 657.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Trung đoàn 657 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 2 năm 2016-2018. Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn do tính chất hoạt động vận tải phức tạp, đội ngũ lái xe thường xuyên hoạt động độc lập, phân tán, nhỏ lẻ, cường độ hoạt động trên đường cao, mật độ tham gia giao thông lớn nhưng Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vận tải cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 và duy trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả". Trong 2 năm từ 2016 đến 2018, Trung đoàn 657 đã nhận và hoàn thành 100% chỉ lệnh vận tải được giao, thực hiện hơn 2.600 chuyến, hơn 8.000 tấn hàng hóa các loại, đạt năng suất gần 900.000 tấn.km... Trung đoàn đã bảo dưỡng cấp 1 và cấp 2 cho 628 lượt xe; kiểm định kỹ thuật cho 199 lượt phương tiện kỹ thuật... phương tiện, xe máy của trung đoàn luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ...

tong cuc hau can khao sat thi dua tai trung doan van tai 657 quan khu 7
Đoàn công tác tham quan nhà xe Khu kỹ thuật của Trung đoàn 657.

Qua khảo sát, đoàn kiểm tra Tổng cục Hậu cần đánh giá, Trung đoàn 657 đã duy trì tốt nền nếp và chấp hành nghiêm "Điều lệ Công tác vận tải quân đội nhân dân Việt Nam", trong 12 năm liên tiếp không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, góp phần đảm bảo tổ chức vận chuyển đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa./.