Đến thời điểm này 100% các huyện, thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển với tỷ lệ thanh niên lên trạm điều khám đạt 86,1% so với tổng số điều khám, trong đó số thanh niên đủ tiêu chuẩn đạt 58,2%. Ngoài các đơn vị trọng yếu được tuyển chọn tiêu chuẩn riêng theo quy định và được thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết” như Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu và Binh chủng Đặc công... Các đầu mối còn lại đều do địa phương thực hiện “tròn khâu” giao cho các đơn vị.

to chuc hiep dong giao nhan quan nam 2017

Thanh niên huyện Hưng Hà trong ngày sơ tuyển quân.

Trách nhiệm của địa phương từ nay đến khi bàn giao quân kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục để giao cho đơn vị thâm nhập với tỷ lệ hồ sơ là 110% chỉ tiêu. Phân bổ chỉ tiêu phù hợp đảm bảo khách quan, công bằng, gắn với xây dựng phong trào của địa phương và tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự cho xây dựng lực lượng dự bị động viên. Thống nhất với các đơn vị nhận quân thực hiện chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ với tỷ lệ dự phòng thích hợp đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu.

Dự kiến thời gian giao nhận quân được tổ chức vào ngày 14-2-2017.