Dự lễ thông tuyến có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Thông tin Liên lạc và Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Quân khu 9.

thong tuyen truyen dan quan su ra huyen dao phu quoc
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ thông tuyến truyền dẫn quân sự ra huyện đảo Phú Quốc.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Đinh Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin Liên lạc cho biết: Sau hơn hai tháng nỗ lực, tập trung cao độ, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin Liên lạc cùng các đơn vị thông tin toàn quân triển khai hơn 500km cáp quang và lắp đặt thiết bị truyền dẫn các loại, kết nối thông suốt đầu mối các tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam Bộ và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Việc thông tuyến truyền dẫn sẽ đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

thong tuyen truyen dan quan su ra huyen dao phu quoc
Giao lưu các điểm cầu truyền hình sau khi thông tuyến truyền dẫn quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, biểu dương Bộ tư lệnh Thông tin Liên lạc đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng cao, tuyệt đối an toàn.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho rằng sự kiện thông tuyến truyền dẫn quân sự thể hiện rõ nét hiệu quả của việc phối hợp giữa Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam nói chung, Binh chủng Thông tin Liên lạc nói riêng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời khẳng định sự chủ động, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin Liên lạc trong thực hiện chủ trương xây dựng binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; góp phần phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự nhanh, mạnh, vững chắc.