Chiều 23/7, thí sinh THPT quốc gia bước vào thi môn tiếng Anh trong 60 phút, bắt đầu từ 14h30 đến 15h30. Đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, nhiều thí sinh đánh giá đề dài, đặc biệt có nhiều câu nâng cao có tính phân loại.

thi sinh keu de thi tieng anh dai thoi gian thi qua ngan
Các thí sinh hoàn thành phần thi môn tiếng Anh.

Thí sinh Vũ Thanh Nam, THPT Văn Hiến - Hà Nội chia sẻ: “Đề thi khá dài và khó, phần khó bắt đầu từ phần đọc và nhận dạng câu nếu làm tốt bài thi cần phải học chắc kiến thức cơ bản và học thêm kiến thức nâng cao. Tuy nhiên, có những phần thi khá cơ bản, dễ làm như phần sửa lỗi sai em cảm thấy không quá khó và nếu nắm chắc kiến thức cơ bản thì có thể làm rất nhanh. Nội dung các câu hỏi đều nằm trong sách giáo khoa, có một vài câu khó để phân loại học sinh, công tác trông thi rất nghiêm túc và chặt chẽ".

Cùng chung cảm nhận với bạn Vũ Thành Nam, bạn Nguyễn Tiến Thắng học trường THPT Văn Hiến và bạn Hà Lan Anh, THPT Trần Phú – Hà Nội cho rằng: "Đề thi năm nay gồm nhiều mã đề khác nhau và khá khó, nhiều câu mới và nhiều từ mới, đặc biệt là phần đồng nghĩa và trái nghĩa, trả lời câu hỏi tuy vậy có những phần dễ chỉ cần nắm kiến thức cơ bản có thể làm được như phần từ vựng. Đề thi gồm 50 câu trong đó phần viết lại câu và phần điền từ khá khó, nhiều câu nâng cao vượt quá khả năng của chúng em và có tính phân loại rất cao".

Tuy nhiên, cũng có những thí sinh có cảm nhận khác như bạn Đỗ Hoàng Phương Anh học THPT Việt Đức - Hà Nội cho biết: "Đề thi khá vừa sức với học sinh, ngay cả học sinh trung bình cũng có thể làm được. Đề thi năm nay hoàn toàn là trắc nghiệm có 50 câu gồm phần điền từ, hai bài sửa lỗi sai, đọc hiểu, trọng âm và phát âm được sắp xếp từ dễ đến khó và có tính phân loại cao. Phần khó là phần bài đọc hiểu thứ 2 và phần sửa lỗi sai cần phải đọc rất kỹ nếu không sẽ bị đánh lạc hướng. Em làm được khoảng 80 đến 90%. Em tâm đắc nhất phần điền từ tuy chỉ chiếm 1 điểm trong đề nhưng vì từ điền không quá mới và ngữ cảnh cũng dễ đoán. Nhưng do đề thi này khá dài trong thời gian làm ngắn (chỉ 60 phút) nên chúng em làm bài rất áp lực".

thi sinh keu de thi tieng anh dai thoi gian thi qua ngan
Cô Trần Thị Thanh Mơ, giáo viên tiếng Anh tại trường THPT KIm Sơn B - Ninh Bình.

Cô Trần Thị Thanh Mơ giáo viên môn tiếng Anh trường THPT Kim Sơn B - Ninh Bình cho rằng: "Đề thi môn tiếng Anh năm nay có những điểm mới khi đề 100% trắc nghiệm, với 50 câu trắc nghiệm làm trong thời gian 60 phút là vừa đủ. Đề thi có tính phân loại với một vài câu khó hơn tuy nhiên để các thí sinh đạt điểm tốt nghiệp thì không quá khó nếu nắm kiến thức cơ bản. Để làm tốt bài thi này thì yêu cầu học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản, làm nhiều các dạng đề khác nhau giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thì sẽ đạt điểm cao".

Ngày mai, các thí sinh bước vào buổi thi cuối với tổ hợp 3 môn thi khoa học - xã hội, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút, tổng cộng là 150 phút, thông tin về môn thi và kỳ thi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật./.