tin nhap 20160928143305

Thiếu tướng Vũ Hải Sản trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Sau 3 ngày tổ chức, cuộc diễn tập KVPT thành phố Hải Phòng năm 2016 đã hoàn thành các nội dung về vận hành cơ chế chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; thực hành huy động và tiếp nhận dự bị động viên; triển khai lực lượng phòng không nhân dân; bàn giao nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; các lực lượng vũ trang địa phương thực hành xử lý tình huống A2, đánh địch bổ bộ đường không...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố và khả năng tác chiến, xử lý tình huống của lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ thành phố trong tình hình mới. Thông qua cuộc diễn tập đã giúp cho thành phố bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, tăng cường xây dựng KVPT vững chắc. Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tặng Bằng khen 12 tập thể; Ủy ban nhân dân Thành phố đã khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Đánh giá về cuộc diễn tập, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh, thông qua diễn tập lần này, Thành phố cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của địa phương; tập trung rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng thủ sát với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường đầu tư xây dựng các tiềm lực KVPT, thế trận quốc phòng, an ninh và sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.